Quốc tế
16/12/2025 18:02ICC bác kháng cáo của Israel về điều tra tội ác chiến tranh ở Gaza
Theo phán quyết được công bố ngày 15-12, các thẩm phán đã từ chối đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới về việc cho phép công tố viên ICC tiến hành điều tra những cáo buộc liên quan đến chiến dịch quân sự chống lại phong trào vũ trang hồi giáo Hamas do Israel tiến hành ở Dải Gaza.
Động thái mới nhất từ ICC đã mở đường cho việc tiếp tục cuộc điều tra của tòa án này, vốn đã dẫn đến quyết định ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hồi tháng 11-2024 với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và chống nhân loại.
Israel không công nhận thẩm quyền của ICC, tòa án quốc tế đặt trụ sở tại thành phố The Hague (Hà Lan). Quốc gia Do Thái cũng đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh tại vùng lãnh thổ xung đột.
Ở nỗ lực kháng cáo trước đó, Israel tập trung vào chi tiết liệu công tố viên ICC có nghĩa vụ phải gửi thông báo mới cho quốc gia này hay không trước khi tiến hành điều tra những diễn biến sau ngày 7-10-2023, cũng là thời điểm Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel.
Israel lập luận rằng quyết định phát động chiến dịch quân sự chống Hamas ở Dải Gaza sau thời điểm kể trên đã đánh dấu một sự thay đổi cơ bản, dẫn đến các nghĩa vụ pháp lý mới theo Điều 18 của Quy chế Rome.
Tuy nhiên, các thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này khi kết luận rằng “không có thay đổi đáng kể nào đối với cuộc điều tra” nên việc phải thông báo trước cho Israel là điều không cần thiết.
ICC cho biết, cuộc điều tra ban đầu được mở vào năm 2021 đã bao gồm những cáo buộc về tội ác chiến tranh kể từ ngày 13-6-2014 và không có thời điểm kết thúc. Trong khi đó, cuộc điều tra từ tháng 10-2023 liên quan đến “cùng hình thức xung đột vũ trang, cùng vùng lãnh thổ và cùng các bên bị cáo buộc”. Đây là cơ sở để ICC bác kháng cáo từ Israel.
Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza tiếp tục gây thiệt hại nặng nề. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quốc gia này với Hamas có hiệu lực vào ngày 11-10, giao tranh trên thực địa vẫn khiến ít nhất 391 người Palestine thiệt mạng và 1.063 trường hợp bị thương.
- "Loay hoay" đề xuất áp niên hạn sở hữu nhà chung cư (17:21)
- Thế giới chật vật trước làn sóng thời tiết cực đoan (17:03)
- Giáo dục nghề nghiệp đón đầu “cơn khát” nhân lực chất lượng cao (50 phút trước)
- Dùng tài khoản ngân hàng thế nào để không sập bẫy lừa đảo? (1 giờ trước)
- Anh áp dụng "lệnh giới nghiêm" mạng xã hội với thanh thiếu niên (1 giờ trước)
- Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Lịch sử đối đầu ủng hộ 'Tam sư' (1 giờ trước)
- Thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang được xét tuyển, có ảnh hưởng đến cơ hội của thí sinh khác? (2 giờ trước)
- Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 chỉ ‘dềnh nước’ vì ngập chưa quá 30cm (2 giờ trước)
- Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé (2 giờ trước)
- Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp (3 giờ trước)