Quốc tế
12/12/2025 15:23Israel tuyên bố Hamas “sẽ bị giải giáp”
“Sẽ không có tương lai cho Hamas theo kế hoạch 20 điểm. Lực lượng này sẽ bị giải giáp và Gaza sẽ được phi quân sự hóa”, một quan chức Israel nói với truyền thông quốc tế.
Phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera ngày 10-12, lãnh đạo cấp cao của Hamas - ông Khaled Meshaal tuyên bố, phong trào này sẵn sàng chấp nhận việc “đóng băng” vũ khí, nhưng bác bỏ yêu cầu giải giáp được đưa ra trong kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Ý tưởng giải trừ quân bị hoàn toàn là không thể chấp nhận được đối với Hamas. Điều được đề xuất là đóng băng, hoặc lưu trữ (vũ khí)… để đảm bảo chống lại bất kỳ sự leo thang quân sự nào từ Gaza với sự chiếm đóng của Israel”, ông Khaled Meshaal đồng thời lưu ý: “Đây là ý tưởng mà chúng tôi đang thảo luận với các nhà trung gian, và tôi tin rằng với tư duy thực dụng của người Mỹ, một tầm nhìn như vậy có thể được nhất trí với chính quyền Mỹ”.
Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, có hiệu lực từ ngày 10-10, đã chấm dứt cuộc xung đột bùng phát vào ngày 7-10-2023. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn mong manh khi Israel và Hamas gần như cáo buộc nhau vi phạm hằng ngày.
Thỏa thuận hòa bình gồm ba giai đoạn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã chỉ ra rằng nó sắp bước vào giai đoạn thứ hai. Theo đó, quân đội Israel sẽ tiếp tục rút khỏi các vị trí của họ ở Gaza và được thay thế bởi lực lượng ổn định quốc tế (ISF), trong khi Hamas sẽ hạ vũ khí.
Ông Netanyahu dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Mỹ vào cuối tháng này để thảo luận về các bước tiếp theo trong thỏa thuận ngừng bắn.
Nhưng nhóm vũ trang Palestine cho biết, họ sẽ không đồng ý từ bỏ kho vũ khí của mình. “Giải giáp đối với người Palestine có nghĩa là tước đoạt đi chính linh hồn của họ. Hãy đạt được mục tiêu đó bằng một cách khác”, ông Meshaal nói thêm.
Về lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, theo ông Meshaal, Hamas sẵn sàng cho phép triển khai lực lượng này dọc biên giới Gaza với Israel, nhưng sẽ không đồng ý cho hoạt động bên trong lãnh thổ Palestine, gọi kế hoạch đó là “sự chiếm đóng”.
Trong diễn biến liên quan, ngày 11-12, mưa xối xả đã quét qua Dải Gaza khiến hàng trăm lều trại của các gia đình phải di dời do bị ngập lụt. Các quan chức thành phố và phòng vệ dân sự cho biết, họ không thể đối phó với cơn mưa do thiếu nhiên liệu và các thiết bị bị hư hỏng. Hầu hết các khu lều trại trên khắp vùng lãnh thổ đều bị ngập lụt, trong khi cơ quan phòng vệ dân sự đã nhận được hơn 2.500 cuộc gọi cầu cứu.
Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, 761 địa điểm di dời, nơi sinh sống của khoảng 850.000 người, đang có nguy cơ bị ngập lụt cao và hàng nghìn người đã sơ tán để đề phòng mưa lớn. Thống kê của Liên hợp quốc cũng cho thấy, khu vực này cần khẩn cấp ít nhất 300.000 lều mới cho khoảng 1,5 triệu người bị ảnh hưởng của mưa lũ.
https://hanoimoi.vn/israel-tuyen-bo-hamas-se-bi-giai-giap-726510.html
- Dùng tài khoản ngân hàng thế nào để không sập bẫy lừa đảo? (16:19)
- Anh áp dụng "lệnh giới nghiêm" mạng xã hội với thanh thiếu niên (16:03)
- Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Lịch sử đối đầu ủng hộ 'Tam sư' (39 phút trước)
- Thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang được xét tuyển, có ảnh hưởng đến cơ hội của thí sinh khác? (59 phút trước)
- Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 chỉ ‘dềnh nước’ vì ngập chưa quá 30cm (1 giờ trước)
- Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé (1 giờ trước)
- Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp (2 giờ trước)
- Cước container đi Mỹ tăng dựng đứng, doanh nghiệp xuất khẩu như 'ngồi trên lửa' (2 giờ trước)
- FIFA hoãn treo giò gây tranh cãi, ngôi sao Mỹ thừa nhận lợi bất cập hại (3 giờ trước)
- Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh có 7 ngày nộp lệ phí xét tuyển, bắt đầu từ hôm nay (15-7) (4 giờ trước)