Quốc tế
06/07/2019 04:36Hong Kong truy tố người biểu tình đầu tiên
![]() |
| Pun Ho-chiu (giữa) bị cáo buộc ném trứng vào cảnh sát hôm 21/6. Ảnh: AFP. |
Pun Ho-chiu, 31 tuổi, hôm nay ra toà với cáo buộc tham gia vào vụ bao vây trụ sở cảnh sát Hong Kong hôm 21/6. Pun cũng bị cáo buộc hành xử gây mất trật tự khi ném trứng vào cảnh sát trong cuộc bao vây kéo dài 6 giờ trên. Là một nghệ sĩ đường phố, Pun nằm trong số ít người không đeo mặt nạ khi tham gia cuộc biểu tình.
Luật sư của Pun cho rằng thân chủ bị cảnh sát tấn công, tuy nhiên thẩm phán cho hay không thể điều tra cáo buộc này, đề nghị Pun khiếu nại với cảnh sát. Pun sẽ tiếp tục bị giam và đối diện mức án lên đến 10 năm tù nếu bị kết tội.
Đây là vụ truy tố người biểu tình Hong Kong đầu tiên kể từ khi làn sóng phản đối dự luật dẫn độ tội phạm sang xét xử ở các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa ký hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, trong đó có Trung Quốc đại lục, nổ ra trong ba tuần qua. Nhiều người Hong Kong lo ngại dự luật này có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh với Hong Kong, đồng thời khiến họ bị điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật khác.
![]() |
| Pun Ho-chiu khi bị cảnh sát bắt giữ sau khi tham gia biểu tình. Ảnh: RTHK |
Bên cạnh các cuộc biểu tình ôn hoà, một số người đã tấn công các trụ sở cảnh sát và đập phá toà nhà cơ quan lập pháp. Hành động bạo lực khiến nhiều người Hong Kong phản đối. Hàng chục nghìn người Hong Kong hôm 30/6 đã tổ chức tuần hành để ủng hộ cảnh sát trấn áp những phần tử quá khích. Cảnh sát tuyên bố có ít nhất 66 vụ bắt giữ đã diễn ra kể từ khi biểu tình bùng phát, nhưng chưa rõ có bao nhiêu người trong số này bị truy tố.
Giới chức Hong Kong đã hoãn dự luật biểu tình dù không rút hoàn toàn. Trưởng đặc khu Carrie Lam khẳng định chính quyền sẽ "chống lại hành vi phạm pháp luật đến cùng" nhưng sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của người dân từ mọi thành phần, trong đó có giới trẻ.
Việt Anh (Theo AFP)
| Lãnh đạo Hong Kong họp báo lúc 4 giờ sáng, lên án biểu tình bạo lực
Bà Lam lên án việc người biểu tình phá hoại trụ sở Hội đồng Lập pháp, nhưng khẳng định bà sẵn sàng lắng nghe họ. |
| Biểu tình bạo lực ở Hong Kong do một nhóm nhỏ tự phát thực hiện
Quyết định xông vào đập phá Hội đồng Lập pháp chỉ là quyết định bột phát của một nhóm nhỏ người biểu tình. |
- Cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử ở Trường Sa (4 giờ trước)
- Những cử tri đặc biệt ở TP.HCM đi bỏ phiếu (4 giờ trước)
- Bằng Kiều trở lại sau sự cố giọng hát, phong độ ra sao? (5 giờ trước)
- Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga (5 giờ trước)
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' (5 giờ trước)
- Ông Trump: Mỹ có thể tiếp tục tấn công đảo Kharg của Iran (6 giờ trước)
- Công nghệ 15/3: Meta có thể sa thải 20% nhân sự, AI video Trung Quốc hoãn ra mắt (6 giờ trước)
- Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đi bầu cử: 'Cột mốc quan trọng của đời tôi' (7 giờ trước)
- Huyền thoại tình báo Tư Cang đi bỏ phiếu bầu cử ở tuổi 98 (7 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp kêu khó khi xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội? (7 giờ trước)

