Thế giới 24h
14/07/2019 17:41Hồng Kông: Người biểu tình tập trung gần biên giới Trung Quốc
Theo Reuters, người biểu tình Hồng Kông đang tìm cách chuyển hướng từ chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi sang phản đối "chính sách quản lý sai lầm của chính quyền đặc khu".
Cuộc biểu tình mới nhất được lên kế hoạch tại thị trấn Sheung Shui, sau khi làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực nổ ra gần tòa nhà Hội đồng Lập pháp (LegCo) đầu tháng này khiến hàng chục người bị thương và bị bắt.
Hàng triệu người đã tham gia vào các cuộc biểu tình trên đường phố vào ngày 1-7, trong đó rất đong người xông vào LegCo để yêu cầu bãi bỏ dự luật dẫn độ cho phép chuyển nghi phạm hình sự ở Hồng Kông tới Trung Quốc để hầu tòa.
Các nhà phê bình coi dự luật là mối đe dọa đối với luật pháp Hồng Kông. Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đình chỉ dự luật vào tháng trước do vấp phải sự phản đối dữ dội. Trong tuần này, bà tuyên bố dự luật đã "chết".
![]() |
Người biểu tình Hồng Kông đang tìm cách chuyển hướng từ chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi sang phản đối “chính sách quản lý sai lầm của chính quyền đặc khu”. Ảnh: Reuters
Hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra trong và xung quanh khu thương mại trung tâm của Hồng Kông. Thời gian gần đây, họ chuyển địa bàn sang các vùng lãnh thổ ít ghi nhận hoạt động chính trị, bao gồm thị trấn Sheung Shui. Người biểu tình cũng tập trung vào các vấn đề nội bộ nhiều hơn.
Cuối tuần trước, gần 2.000 người đã tuần hành ở khu dân cư Tuen Mun để phản đối những phụ nữ trung niên Trung Quốc "hát và nhảy bằng tiếng Quan Thoại", bị cư dân địa phương xem là phiền toái.
Trọng tâm biểu tình ngày 13-7 lại được chuyển từ trung tâm đặc khu tới thị trấn Sheung Shui, gần biên giới Trung Quốc. Đây là nơi các thương nhân đại lục mua một lượng lớn hàng hóa miễn thuế, sau đó đưa vào Trung Quốc để bán kiếm lời.
Thương nhân đại lục từ lâu bị cáo buộc thúc đẩy lạm phát, trốn thuế, gây ảnh hưởng thị trấn và khiến giá bất động sản tăng đột biến. Ông Jimmy Sham đến từ Mặt trận Dân quyền bình luận: "Nếu các vấn đề chính trị không được giải quyết thì các vấn đề an sinh xã hội sẽ tiếp tục xuất hiện, kéo dài vô tận".
Những người biểu tình đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình khác vào ngày 14-7, tại thị trấn Sha Tin thuộc Tân Giới, giáp biên giới Trung Quốc.
| Hồng Kông: Dự luật dẫn độ bị “khai tử” sớm hơn dự kiến
Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 9-7 đưa ra cam kết mạnh mẽ rằng dự luật dẫn độ “đã chết” không ... |
| Trưởng đặc khu Hong Kong: Dự luật dẫn độ "đã chết"
Bà Carrie Lam tuyên bố dự luật dẫn độ gây tranh cãi "đã chết" và nhận trách nhiệm về những hỗn loạn ở Hong Kong ... |
Phạm Nghĩa (Theo Reuters)
- 30 doanh nghiệp đã đóng cửa, ứng xử thế nào với thị trường kim cương, nữ trang? (08:38)
- Vì sao Nhà nước cần kiểm soát, quyết định giá đất? (08:37)
- Hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào quý III-2026 (29/07/26 21:29)
- Đại lộ rộng 120 mét dẫn tới sân vận động Hùng Vương được phủ kín dọc hàng cây hoa ban (29/07/26 21:26)
- Đề xuất cấp tỉnh có quyền quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản (29/07/26 21:24)
- Bộ Chính trị: Giảm tối thiểu 20% đầu mối các trường đại học công lập trước 1/4/2027 (29/07/26 21:22)
- Ôn Bích Hà - từ cô gái nghèo đến 'Bông hồng lửa' khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ (29/07/26 21:13)
- Nghịch lý phòng vé hè: Bom tấn ngoại 'hốt bạc', phim Việt hụt hơi trên sân nhà (29/07/26 19:57)
- Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh (29/07/26 19:33)
- Nhìn lại những thảm họa kinh hoàng nhất Nhật Bản 15 năm qua (29/07/26 19:29)
