Thế giới 24h
17/06/2019 16:41Hồng Kông: Đặc khu trưởng xin lỗi dân khi biểu tình tiếp diễn
Theo báo South China Morning Post (SCMP), đám đông cũng tràn ngập các ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông trong bối cảnh người biểu tình dự kiến tiếp tục chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 16-6 (giờ địa phương). Họ yêu cầu Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải xin lỗi và từ chức.
Những người biểu tình đầu tiên được nhìn thấy diễu qua Sogo - một cửa hàng bách hóa lớn. Các rào chắn do cảnh sát dựng lên để ngăn người biểu tình trước đó đã được hạ xuống. Ngày càng nhiều người đổ xuống đường Hennessy để tham gia tuần hành.
![]() |
![]() |
Hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông tiếp tục xuống đường ngày 16-6. Ảnh: SCMP
Những tuyến đường gần công viên Victoria và đường Kai Chiu đang dần nóng lên. Những người biểu tình mặc quần áo màu đen, mang theo hoa và biểu ngữ cùng hình ảnh của các nạn nhân bị thương trong cuộc biểu tình cách đây ít ngày.
Đến 15 giờ 45 phút, biển người từ từ di chuyển dọc theo đường Yee Wo, nhập với đám đông trên hai con đường Sugar và Pennington. Họ hô vang: "Bà Lâm, hãy từ chức".
SCMP cho biết người Hồng Kông ở nước ngoài cũng xuống đường. Tại TP Adelaide – Úc, khoảng 500 người tụ tập và kêu gọi bà Lâm thu hồi dự luật. Họ lên án cảnh sát Hồng Kông vì trấn áp người biểu tình quá mức. Tối 15-6, một người biểu tình ở Hồng Kông, họ Leung, 35 tuổi, đã thiệt mạng vì té ngã trong lúc cố gắng treo biểu ngữ.
![]() |
![]() |
Đám đông yêu cầu Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải xin lỗi và từ chức. Ảnh: SCMP
Trong một tuyên bố được đưa ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 16-6, bà Lâm gửi lời xin lỗi người dân Hồng Kông và hứa sẽ ghi nhận mọi chỉ trích cũng như cải thiện và phục vụ công chúng tốt hơn.
| Lãnh đạo Hồng Kông đối mặt sức ép
Hàng trăm ngàn người mặc đồ đen xuống đường ở Hồng Kông hôm 16-6 đòi hỏi lãnh đạo đặc khu hành chính này - bà ... |
| 'Biển người áo đen' biểu tình, lãnh đạo Hong Kong xin lỗi
24 giờ sau khi hoãn thông qua dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đại lục, Trưởng đặc khu Hành chính Hong Kong Carrie Lam ... |
Phạm Nghĩa (Theo SCMP)
- Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3 (2 giờ trước)
- Anh đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não (2 giờ trước)
- Tượng vàng Oscars 2026 gọi tên Michael B. Jordan và bước ngoặt cho dòng phim kinh dị (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (2 giờ trước)
- Lộ diện tàu chiến Mỹ tăng viện cho Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 (3 giờ trước)
- Xe ben tông ô tô đưa đón học sinh, nhiều em bị thương (3 giờ trước)
- Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips (3 giờ trước)
- Kết nối quá khứ với hiện tại qua số hóa di sản (5 giờ trước)
- Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe (6 giờ trước)



