Lào Cai ghi nhận hơn 2.700m³ đất đá sạt lở tại nhiều vị trí trên các tuyến đường, ngành chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo và khẩn trương khắc phục.

Ngày 23/8, theo báo cáo của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai), từ 8h đến 16h ngày 22/8, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 2.708m³ đất đá sạt taluy dương. Trong số này, các tuyến quốc lộ có khoảng 1.371m³ đất đá sạt lở, tập trung tại Quốc lộ 4E, Quốc lộ 4 và Quốc lộ 279.

Trên hệ thống đường địa phương, khối lượng đất đá sạt taluy dương khoảng 1.337m³, xuất hiện tại các tuyến ĐT.151B, ĐT.152, ĐT.160, ĐT.162, ĐT.163, ĐT.164, ĐT.165 và ĐT.170.

Tuyến đường TL174 từ Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai đang bị sạt lở nhiều đoạn chiều 23/8.
Tuyến đường TL174 từ Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai đang bị sạt lở nhiều đoạn chiều 23/8.

Ngoài lượng đất đá sạt từ taluy dương, Lào Cai còn ghi nhận khoảng 162m sạt taluy âm. Trong đó, 96m thuộc Quốc lộ 4 và Quốc lộ 4E; 66m còn lại nằm trên ĐT.152 và ĐT.170.

Dù khối lượng đất đá sạt lở lớn, trong khoảng thời gian trên chưa ghi nhận thêm vị trí tắc đường. Báo cáo cũng chưa ghi nhận thiệt hại khác đối với kết cấu hạ tầng giao thông.

Trước tình trạng sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Sở Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện bảo dưỡng thường xuyên bố trí lực lượng trực tại các vị trí bị sụt, sạt; căng dây, dựng rào chắn và đặt biển cảnh báo để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc để thu dọn đất đá, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng xử lý khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Trong thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình trên các tuyến đường, nhất là những khu vực đồi núi, có taluy cao hoặc từng xảy ra sạt lở. Việc này nhằm kịp thời xử lý các điểm phát sinh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Viên Minh (vtcnews.vn)