Quốc tế
19/04/2020 03:25Hơn 20.000 người chết do nCoV ở Tây Ban Nha
Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay cho hay số ca tử vong trong 24 giờ qua giảm nhẹ so với mức 585 một ngày trước đó. Với tổng số ca nhiễm 191.726, nước này là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, cũng là một trong những vùng dịch chết chóc nhất.
Giới chức y tế cho hay tình hình dịch có dấu hiệu giảm nhiệt trong khi số ca hồi phục tăng lên gần 75.000. Họ đánh gia Tây Ban Nha đã qua đỉnh dịch vào 2/4, với 950 người chết một ngày và áp lực đã giảm bớt tại các bệnh viện.
![]() |
|
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đưa bệnh nhân ra khỏi xe cấp cứu tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) của bệnh viện Severo Ochoa ở thành phố Leganes, Tây Ban Nha, ngày 7/4. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, số ca tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều thống kê chính thức. Giới chức y tế cho biết hàng nghìn người đã chết sau khi xuất hiện các triệu chứng bệnh nhưng không được xét nghiệm vì thiếu vật tư. Tây Ban Nha chỉ đưa những người dương tính với nCoV vào tổng số ca tử vong toàn quốc.
Sau một tháng phong tỏa toàn quốc, Tây Ban Nha đầu tuần này đã cho phép lao động ngành xây dựng và sản xuất trở lại làm việc, nhằm nỗ lực tái khởi động nền kinh tế bị đại dịch làm suy yếu. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp nói gặp khó khăn về nhân sự, công cụ, nguyên vật liệu và chưa rõ bao giờ tình hình trở lại bình thường.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 2,3 triệu ca nhiễm nCoV, hơn 155.000 người chết và gần 582.000 người hồi phục sau nhiễm.
Mai Lâm (Theo AFP)
| Hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha quay lại làm việc
Khoảng 300.000 người trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất đã quay lại làm việc ở Cộng đồng Madrid. |
| Hơn 15.000 người chết vì nCoV tại Tây Ban Nha
Tây Ban Nha xác nhận thêm 683 người chết trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với hai ngày trước đó, nâng tổng ca tử ... |
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (3 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (3 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (3 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (4 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (4 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (4 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (7 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (7 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (8 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (8 giờ trước)
