Hơn 106.000 học sinh Hà Nội bắt đầu “cuộc đua” vào lớp 10 công lập

Hôm nay (18/6), hơn 106.000 học sinh Hà Nội chính thức thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao bởi trong số hơn 106.000 học sinh dự thi, chỉ có hơn 69.000 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/6 với ba môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sáng 18/6, thí sinh thi Ngữ văn với thời gian 120 phút; chiều 18/6 thi Ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Ngày 19/6, thí sinh thi Toán trong thời gian 120 phút.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Hà Nội có 4.550 phòng ở 203 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi khoảng 2.500 người. Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi với 693 cán bộ thanh tra, trong đó có 668 người chính thức và 25 người dự phòng. Đây là năm Hà Nội có số lượng thanh tra coi thi vào lớp 10 lớn nhất từ trước đến nay với gần 700 cán bộ.

6-3.jpg -0
Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023. Ảnh CTV.

Ngay trong ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT của TP đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng lưu ý, các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh làm bài; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo đúng quy chế. Riêng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, một số điểm thi có thí sinh diện F0 cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn nhằm tạo sự yên tâm cho cán bộ coi thi và các thí sinh khác.

Cùng ngày, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã đi kiểm tra công tác tổ chức làm thủ tục dự thi cho thí sinh thi lớp 10 THPT tại một số điểm thi.

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội, các điểm thi đều phải bố trí 1-2 phòng thi dự phòng. Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ nếu bảo đảm đủ sức khoẻ được bố trí thi tại phòng thi riêng. Đối với ca bệnh F0 đang điều trị nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi cũng được bố trí tại phòng thi riêng. Thí sinh phải đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi. Năm nay, các điểm thi phải bố trí khu vực để túi xách, đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m. Đây là quy định mới của Bộ GD&ĐT nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại.

Hiện các điểm thi đều có phương án linh hoạt và bảo đảm quy chế. Tại một số điểm thi ở Hà Nội không có khu vực để đồ của thí sinh đảm bảo khoảng cách, đã sử dụng thùng carton để đựng đồ, dán giấy ghi tên từng phòng thi và di chuyển các thùng đồ đến một phòng cách xa khu vực thi.

Quy chế thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, thí sinh vi phạm quy chế bị khiển trách trong quá trình diễn ra môn thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài. Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu bị phát hiện mang tài liệu không được phép, điện thoại cầm tay hay thiết bị có chức năng thu, phát tín hiệu trực tiếp vào phòng thi…

https://cand.com.vn/giao-duc/hon-106-000-hoc-sinh-ha-noi-bat-dau-cuoc-dua-vao-lop-10-cong-lap-i657456/

Huyền Thanh / cand.com.vn