- Nam sinh lớp 12 giành cú đúp huy chương vàng Olympic Toán quốc tế
- Việt Nam giành 6 huy chương, lọt TOP 5 tại Olympic Toán quốc tế 2022
Sau 5 năm vắng bóng thí sinh nữ, đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2025 (IMO) chào đón sự góp mặt của Trương Thanh Xuân, 17 tuổi đến từ Bắc Ninh.
"Em rất vui, bất ngờ khi biết bản thân may mắn lọt vào đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2025 cùng 5 thí sinh nam khác", Xuân nói.
Trương Thanh Xuân sinh năm 2008, hiện là học sinh lớp 11 chuyên Toán, THPT chuyên Bắc Ninh. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, 10X thi vượt cấp và giành giải Nhì, trở thành thí sinh đạt thành tích cao nhất đội tuyển Toán của Bắc Ninh.
Với giải Nhì quốc gia, Xuân được triệu tập vào vòng chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2025. Tại đây, cô nàng bứt phá mạnh mẽ, trở thành một trong 6 học sinh được chọn. Đáng nói, nữ sinh Bắc Ninh là 1 trong 2 thành viên đội tuyển IMO đang học lớp 11 (còn lại 4 người còn lại học lớp 12).

Trương Thanh Xuân (Ảnh: THPT chuyên Bắc Ninh)
Xuân kể, cô nàng đến với Toán học vì niềm đam mê thuần túy nên không tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Nữ sinh coi việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi là cơ hội trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thay vì đặt nặng chuyện thành tích.
Do mới học lớp 11, 10X tự nhận thấy bản thân vẫn còn thiếu hụt nhiều mảng kiến thức, đặc biệt so với các anh chị lớp trên. Vì vậy, nữ sinh luôn chủ động tìm cách bổ sung bằng nhiều phương pháp khác nhau: tự học, đọc tài liệu chuyên sâu, tham gia các khóa học trực tuyến cũng như nhờ bạn bè hỗ trợ khi gặp những vấn đề khó.
Về phương pháp học Toán, 10X thường làm bài tập theo chuyên đề rồi luyện đề tổng hợp. Thay vì làm thật nhiều bài dàn trải, Xuân ưu tiên cách học chậm mà chắc. Cô nàng tập trung vào chất lượng hơn số lượng, luôn cố gắng hiểu rõ bản chất vấn đề, từ đó rút ra phương pháp giải hiệu quả nhất. Nhờ cách tiếp cận này, Xuân không chỉ củng cố kiến thức vững vàng mà còn phát triển tư duy logic, khả năng xử lý bài Toán linh hoạt.
"Có những lúc giải mãi vẫn không tìm ra đáp án, em cũng không tránh khỏi cảm giác bất lực và chán nản. Tuy nhiên, em hiểu rằng Toán học là hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ và bản thân mình cần giữ được tinh thần, sự hứng thú với môn học", Xuân nói.
Một trong những điều quan trọng mà nữ sinh luôn nhấn mạnh khi học Toán, là cần trạng thái tinh thần ổn định. Xuân cho rằng, không phải lúc nào cũng có thể giải quyết ngay một bài Toán khó và việc giữ tâm lý thoải mái sẽ giúp tư duy sáng suốt hơn.
Cô nàng kể, có những bài tập dành 2 - 3 tiếng suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Thay vì cố gắng ép bản thân tiếp tục trong trạng thái căng thẳng, Xuân chọn cách tạm dừng, thư giãn bằng những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, nấu ăn trong khoảng 15-20 phút.
Sau khoảng thời gian đó, khi quay lại với bài Toán, 10X có thể tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn khác, tìm ra cách giải bất ngờ. Với Xuân, duy trì sự cân bằng giữa học tập và thư giãn chính là chìa khóa để tiếp thu kiến thức hiệu quả.
"Em cảm thấy may mắn vì luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè đồng hành, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc trong suốt hành trình chinh phục bộ môn Toán học. Đối với em, sự ủng hộ từ những người thân yêu không chỉ tiếp thêm động lực mà còn giúp em vững tin vào con đường mình đã chọn", nữ sinh tâm sự.
Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế sắp tới, Xuân hi vọng sẽ giành giải, coi đó không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê Toán học. Bên cạnh đó, cô nàng cũng ấp ủ ước mơ du học tại những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Singapore - nơi có môi trường học tập hiện đại và cơ hội phát triển rộng mở.
Ngoài Trương Thanh Xuân, 5 thí sinh khác đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2025, gồm: Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Đăng Dũng (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Trần Minh Hoàng (THPT chuyên Hà Tĩnh), Võ Trọng Khải (THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An) và Lê Phan Đức Mân (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).