Học sinh Sài Gòn được nghỉ một tuần

Trước đề nghị của nhiều trường và phụ huynh, Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM cho 1,7 triệu học sinh nghỉ từ ngày 3 đến 9/2, để tránh dịch nCoV.

Động thái này được Sở Giáo dục - Đào tạo đưa ra chiều muộn 2/2, sau khi rất đông phụ huynh hoang mang, lo lắng cho sức khoẻ của con trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona, nhưng vẫn phải đi học vào ngày mai.

Trước đó, UBND quận 3 cũng đề nghị thành phố cho phép ba trường: THCS Kiến Thiết, Tiểu học Phan Văn Hân và Mầm non 5 được nghỉ học thêm một tuần sau kỳ nghỉ Tết. Động thái này được đưa ra sau khi nam Việt kiều Mỹ lưu trú tại một khách sạn ở phường 5, quận 3, dương tính với virus corona, đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM.

hoc sinh sai gon duoc nghi mot tuan
Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp) vệ sinh, khử khuẩn phòng học ngày 2/2. Ảnh: Mạnh Tùng.

TP HCM hiện có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT với gần 2.300 trường.

Theo lãnh đạo một số trường học tại TP HCM, lúc này sức khỏe và sự yên tâm của cha mẹ và các em là quan trọng hơn cả. Việc cho học sinh nghỉ thêm một tuần sau Tết để phòng chống lây lan dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều với kế hoạch dạy học của trường. Đây cũng là lúc trường cần có thêm thời gian làm kế hoạch phòng chống bệnh. "Với tư cách phụ huynh, tôi cũng mong ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới", hiệu trưởng một trường ở quận 10 nói.

Trong khi đó, hàng loạt trường tư thục tại thành phố như Vinschool, Tây Úc, Việt Úc, Việt Nhật... nhiều ngày trước đã dời lịch học sau kỳ nghỉ Tết thêm một tuần so với kế hoạch ban đầu là ngày 3/2.

Gần 30 trường đại học thông báo cho sinh viên dời ngày học lại gồm: Mở TP HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Kinh tế, Quốc tế Hồng Bàng, Sài Gòn, Hoa Sen, Văn Lang, Ngân hàng TP HCM, Sư phạm TP HCM, Tôn Đức Thắng, Ngoại ngữ - Tin học, Cao đẳng Quốc tế TP HCM, Cao đẳng Lý Tự Trọng, Trung cấp Việt Á...

Tương tự, nhiều tỉnh thành như Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bình Thuận... đã công bố cho học sinh nghỉ học ít nhất một tuần sau Tết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do virus corona.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV đã khiến 304 người ở Trung Quốc và một người ở Philippines thiệt mạng, hơn 14.500 trường hợp dương tính với nCoV được ghi nhận tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mạnh Tùng

hoc sinh sai gon duoc nghi mot tuan Các tỉnh bắt đầu cho nghỉ học để phòng virus corona

Ngày 2/2, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona mới (nCoV) gây ra, nhiều Sở GD-ĐT quyết ...

hoc sinh sai gon duoc nghi mot tuan Dân công sở đau đầu tìm cách ứng phó khi cho con nghỉ học vì virus corona

Gửi con về quê, thuê người giúp việc hoặc bố mẹ thay nhau nghỉ làm để trông con… là phương án tạm thời của các ...

hoc sinh sai gon duoc nghi mot tuan Nhiều đại học cho sinh viên nghỉ tránh nCoV

Ngày 31/1, các đại học Bách khoa Hà Nội, Thủy lợi, Mỏ-Địa chất thông báo lùi lịch học một tuần, nhiều trường khác cũng xem ...

/ vnexpress.net