Quốc tế
18/02/2026 19:39Hòa đàm Nga-Ukraine kết thúc chóng vánh, Tổng thống Zelensky nói Nga 'câu giờ'
Vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine đã khép lại ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ) mà không đạt đột phá, khi cả hai bên đều thừa nhận các cuộc thảo luận gặp nhiều “khó khăn”.

Trưởng đoàn đàm phán Nga, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, nói hai ngày thảo luận tại Geneva “khó khăn nhưng mang tính chất công việc”. Ông cho biết một vòng đàm phán khác sẽ được tổ chức “trong tương lai gần”, song không nêu thời điểm cụ thể.
Ở phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng mô tả các cuộc trao đổi là “khó khăn”, đồng thời cáo buộc Moskva đang “tìm cách kéo dài những cuộc đàm phán lẽ ra đã có thể bước vào giai đoạn cuối”. Một quan chức Ukraine xác nhận cuộc gặp ở Geneva chỉ kéo dài “khoảng hai giờ”.

Cuộc thương lượng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục phát tín hiệu rằng Kiev cần chủ động nhượng bộ để bảo đảm đối thoại thành công.
Bất đồng cốt lõi chưa được thu hẹp
Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 17/2 với trang Axios, ông Zelensky cho rằng việc Washington công khai kêu gọi Ukraine, thay vì Nga, phải nhượng bộ là “không công bằng”.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào buộc Kiev từ bỏ các vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát tại khu vực Donbass sẽ bị người dân Ukraine bác bỏ nếu đưa ra trưng cầu dân ý.
“Tôi hy vọng đó chỉ là chiến thuật, chứ không phải quyết định", ông nói, đề cập tới các phát biểu gần đây của ông Trump. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Ukraine nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán”.
Cuộc gặp tại Geneva diễn ra trước thềm thời điểm tròn bốn năm xung đột bùng phát. Dù trải qua nhiều vòng đối thoại, bao gồm hai cuộc họp trước đó tại Abu Dhabi, hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt về các vấn đề then chốt, đặc biệt là kiểm soát lãnh thổ.
Trước đó, trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào “những vấn đề thực tế và cơ chế cho các quyết định khả dĩ”, nhưng không công bố chi tiết. Trong khi đó, các hãng tin Nga dẫn nguồn cho rằng phiên làm việc ngày 17/2 kéo dài khoảng 6 giờ theo nhiều hình thức song phương và ba bên là “rất căng thẳng”. Ngay trước khi bước vào đối thoại, ông Umerov đã hạ thấp kỳ vọng về bước đột phá, nói phái đoàn Ukraine làm việc “không kỳ vọng quá mức”.

Xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều thành phố, thị trấn Ukraine bị tàn phá.
Tổng thống Zelensky đề xuất một lệnh ngừng bắn và sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Moskva cho rằng cần đạt được một thỏa thuận toàn diện trước khi cam kết đình chiến. Ngoài ra, Moskva còn yêu cầu Kiev rút lực lượng khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn.
Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Hiện Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần vùng Donbass. Các đợt không kích gần đây nhằm vào hạ tầng năng lượng đã khiến hàng trăm nghìn người dân Ukraine mất điện và hệ thống sưởi giữa mùa đông khắc nghiệt.
Diễm Châu (Nguồn: AP, Reuters)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (2 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (2 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (2 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (3 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (3 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (3 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (4 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (5 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (6 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (6 giờ trước)