HLV Park Hang Seo: "Tuyển Việt Nam khao khát vượt tầm Đông Nam Á"

Thừa nhận khoảng cách giữa tuyển Việt Nam và các đối thủ mạnh nhất châu Á còn rất lớn, nhưng HLV Park Hang Seo luôn tin tưởng vào khát vọng vươn lên của học trò.

"Tôi phải nhấn mạnh rằng tình hình tuyển Việt Nam hiện tại không ổn. Do có nhiều cầu thủ mắc COVID-19, nên tôi chỉ còn 20 cầu thủ cho trận gặp Nhật Bản trên sân khách. Tuyển Việt Nam đang gặp tổn thất lớn về lực lượng bởi chấn thương và dịch bệnh.

Trận đấu ngày mai trên sân khách, tôi hiểu rằng đội tuyển Nhật Bản rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức", HLV Park Hang Seo chia sẻ trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, diễn ra trên sân Saitama lúc 17h35 chiều mai 29/3 (giờ Hà Nội).

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam khao khát vượt tầm Đông Nam Á' - 1
HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam thắng 1, thua 8 sau 9 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Việt Nam thua 0-1 trước Nhật Bản. 4 lần so tài gần nhất gặp "Samurai áo xanh", tuyển Việt Nam toàn thua, ghi 1 bàn và thủng lưới 7 bàn.

Trong khi đó, Nhật Bản đã thắng 6 trận liên tiếp ở vòng loại thứ ba, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út, Australia, Oman để giành vé tới World Cup 2022.

Theo HLV Park Hang Seo, đây là lần đầu tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, nên các cầu thủ chưa thể san lấp cách biệt trình độ ngay lập tức. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam luôn duy trì khát vọng đến những trận đấu cuối cùng.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam khao khát vượt tầm Đông Nam Á' - 2
Tuyển Việt Nam mới có 3 điểm ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

"Tôi nghĩ không nên đánh giá về Nhật Bản, chỉ có thể nói họ là đội rất mạnh ở châu Á. Nhật Bản quản lý bóng đá tốt, cầu thủ tốt, môi trường bóng đá cũng rất ấn tượng.

Tuyển Việt Nam 60 năm rồi mới lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Chúng tôi toàn thua 7 trận đầu tiên, sau đó mới thắng Trung Quốc 3-1 trên sân nhà. 9 trận đã qua, tuyển Việt Nam thắng 1, thua 8. Khi gặp các đội hàng đầu, giữa chúng tôi và họ vẫn có khoảng cách lớn.

Đây là lần đầu các cầu thủ Việt Nam được gặp các đối thủ mạnh thế này. Tuyển Việt Nam khát khao thoát khỏi tầm Đông Nam Á để có thể trưởng thành hơn nữa", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

/ vtc.vn