Hình Thủ tướng New Zealand xuất hiện trên tòa tháp cao nhất thế giới

Dubai cho chiếu hình ảnh Thủ tướng Ardern trên tòa tháp Burj Khalifa nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với bà.

hinh thu tuong new zealand xuat hien tren toa thap cao nhat the gioi
Hình ảnh Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trên tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, UAE, tối 22/3. Ảnh: Twitter.

Hình ảnh Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tối 22/3 được chiếu trên tòa tháp cao nhất thế giới ở thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây dường như là cách để UAE tôn vinh Thủ tướng New Zealand vì sự ủng hộ của bà đối với cộng đồng người Hồi giáo sau vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch hồi cuối tuần trước, theo Straits Times.

Nổi bật trên thân tòa tháp Burj Khalifa cao 829 m, hình ảnh Thủ tướng Ardern đội khăn trùm đầu và ôm một phụ nữ ở nhà thờ Hồi giáo Kilbirnie tại Wellington xuất hiện bên dòng chữ Arab "salam", có nghĩa là hòa bình.

Hình ảnh Thủ tướng New Zealand trên tòa tháp đã được Thủ tướng kiêm Phó tổng thống UAE Sheik Mohammed đăng lại trên mạng xã hội Twitter. "Cảm ơn Thủ tướng Jacinda Ardern và đất nước New Zealand vì sự đồng cảm và hỗ trợ chân thành đã lấy được sự tôn trọng của 1,5 tỷ người Hồi giáo sau vụ tấn công khủng bố khiến cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới choáng váng", ông viết.

Kẻ tôn sùng thuyết người da trắng thượng đẳng Brenton Tarrant, 28 tuổi, gốc Australia, hôm 15/3 dùng súng tấn công hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Tarrant tuyên bố tiến hành vụ xả súng để "trả thù cho hàng nghìn người chết" trong các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Thủ tướng Ardern và New Zealand được ca ngợi vì những hành động thể hiện sự chia sẻ với cộng đồng Hồi giáo sau sự việc.

Tại buổi cầu nguyện hôm qua ở công viên Hagley, đối diện nhà thờ Al Noor, địa điểm bị xả súng, Thủ tướng Ardern cùng 20.000 người đã dành hai phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

"New Zealand đau buồn cùng các bạn. Chúng ta là một", bà Ardern nói trong bài phát biểu ngắn tại buổi lễ. Người Hồi giáo chỉ chiếm 1% dân số New Zealand và chủ yếu đều sinh ở nước ngoài, theo số liệu năm 2013.

hinh thu tuong new zealand xuat hien tren toa thap cao nhat the gioi Thủ tướng New Zealand tuyên bố không nhắc tên kẻ xả súng ở nhà thờ

Bà Ardern kêu gọi mọi người nhắc tới tên những nạn nhân qua đời trong vụ xả súng ở Christchurch thay vì kẻ đã giết ...

hinh thu tuong new zealand xuat hien tren toa thap cao nhat the gioi Thủ tướng New Zealand tỏa sáng giữa lúc đen tối nhất lịch sử đất nước

Phản ứng của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch đã giúp bà tăng thêm uy tín trong ...

/ VnExpress