Hiệu trưởng vẫn “thoát hiểm” ngoạn mục dù có nhiều sai phạm và bị kỷ luật?

Có nhiều sai phạm trong quản lý nhưng ông Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chỉ bị kỉ luật “khiển trách” và sau đó vẫn tiếp tục được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Việt Hòa

Có nhiều sai phạm trong quản lý nhưng ông Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chỉ bị kỉ luật “khiển trách” và sau đó vẫn tiếp tục được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Ngày 5.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu xác nhận ông Phạm Mạnh Hùng – nguyên Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa được điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng trường trung học sở sở Châu Bình.                                 

Quyết định nói trên gây xôn xao bởi trước đó, ông Phạm Mạnh Hùng – thời kì làm Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vướng nhiều sai phạm.

Phòng GDĐT Quỳ Châu đề nghị miễn nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng vì 2 năm liên tục bị xếp loại 1 năm “Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế năng lực“, 1 năm “không hoàn thành nhiệm vụ“. Ảnh: PV

Tháng 3.2019, ông Lang Văn Chiến – Bí thư huyện ủy Quỳ Châu cho biết dư luận cũng có nhiều ý kiến về trường hợp của ông Hùng.

Tuy nhiên, sau đó, ông Phạm Mạnh Hùng chỉ bị kỉ luật khiển trách về Đảng và chính quyền, vẫn giữ nguyên vị trí Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quỳ Châu. 

Chuẩn bị vào đầu năm học 2019 – 2020, Phòng GDĐT Quỳ Châu có văn bản tham mưu xử lý đối với ông Phạm Mạnh Hùng. Theo đó, ông Phạm Mạnh Hùng nằm trong danh sách dự kiến miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, vì 2 năm liên tiếp, 1 năm xếp loại thi đua đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” nhưng hạn chế năng lực (năm 2017 – 2018), 1 năm “Không hoàn thành nhiệm vụ” (năm học 2018 – 2019). 

Theo quy định tại Điều 29 Luật Cán bộ Công chức năm 2009: “Cán bộ 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí công tác khác”.

Tuy nhiên, ông Hùng vẫn được Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Châu Bình.

Ngày 5.10, lý giải về việc trên, ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nói: “Đó là phương án do Phòng GDĐT trình lên, sau đó Ban thường vụ và ủy ban xem xét, nhận thấy ông Hùng làm tốt, làm đúng”.

 

Như Lao Động đã thông tin, từ đơn thư tố cáo, vào tháng 6.2018, HĐND huyện Quỳ Châu vào cuộc giám sát và Thanh tra Phòng GDĐT tiến hành thanh tra tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu, phát hiện nhiều sai phạm liên quan Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng. 

Theo đó, các thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh do hiệu trưởng tự quyết, kế toán không được tham mưu. Thực phẩm trong khẩu phần ăn không có tổ chức liên quan giám sát, nghiệm thu về số lượng, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm; giá cả các mặt hàng nhìn chung cao hơn mặt bằng của thị trường cũng như các trường nội trú trong tỉnh.

Ngoài ra, chế độ ăn bán trú sau khi trừ chi phí tiền ăn, nhà trường trả lại học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm nhưng lại không có danh sách ký nhận tiền thừa và nhiều sai sót về thủ tục thanh toán khác.

Đoàn giám sát của HĐND huyện Quỳ Châu còn nhận thấy hiệu trưởng can thiệp sâu vào công việc của Hội cha mẹ học sinh nhưng công tác phối hợp chưa tốt; vi phạm thực hiện dân chủ trong trường học gây nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ lãnh đạo quản lý cũng như tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Không công khai minh bạch trong sử dụng dịch vụ căng tin nhà trường, gây dư luận xấu; không minh bạch trong chi trả chế độ tiền dạy học 2 buổi/ngày, nghi vấn bớt xén tiền cấp trên hỗ trợ về; thu tiền xã hội hóa năm học 2016 - 2017 xây dựng một số hạng mục trong nhà trường nhưng chưa phối hợp tốt với Hội phụ huynh học sinh nên không có hồ sơ quyết toán.

QUANG ĐẠI

 

/ laodong.vn