Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc: Lộ giấy nhận tiền chạy việc

 Ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) thừa nhận có nhận tiền chạy việc nhưng chưa thực hiện và hiện chưa có tiền trả lại.

Ngày 15/3, Thượng tá Nguyễn Văn Dân – Phó Trưởng Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, vừa triệu tập ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) để làm rõ các thông tin tố cáo về việc nhận 300 triệu đồng để chạy việc.

Trước đó, năm 2017, công an huyện nhận được đơn tố cáo của bà C.T.L (trú Krông Pắk) về việc ông Huỳnh Bê nhận 300 triệu đồng để xin việc cho con gái bà vào dạy tại Trường CĐSP Đắk Lắk.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện vào cuộc xác minh, ông Bê thừa nhận mình có nhận tiền nhưng chưa xử lý và vẫn chưa có tiền để trả lại cho bà L.

hieu truong nhan 300 trieu dong chay viec lo giay nhan tien chay viec

Giấy nhận tiền chạy việc mà ông Bê viết cho bà L.

Theo cơ quan công an huyện, ông Huỳnh Bê là Đảng viên nên sau khi có đơn tố cáo, cơ quan công an đã báo cáo cho Huyện ủy Krông Pắk để có ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ngày 14/3, công an huyện cũng nhận được đơn tố cáo của các giáo viên dạy hợp đồng tại Trường THCS Ngô Mây về việc ông Huỳnh Bê (Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây) bớt xén tiền lương của nhân viên.

hieu truong nhan 300 trieu dong chay viec lo giay nhan tien chay viec

Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk trao đổi vụ việc với phóng viên.

Sau đó, cơ quan điều tra (Công an huyện Krông Pắk) triệu tập ông Huỳnh Bê để làm việc.

Ngoài ra, trước đó, một phụ huynh tại huyện Ea Kar (Đắk Lắk) tố cáo ông Huỳnh Bê nhận 120 triệu đồng và hứa xin cho con gái người này vào biên chế dạy ở trường. Sau nhiều lần hứa hẹn, ông Bê vẫn không thực hiện và không trả lại tiền.

Tuy nhiên, các chứng cứ của phụ huynh giao cho cơ quan điều tra chỉ thể hiện việc ông Bê vay mượn tiền nên cơ quan điều tra không tiếp nhận mà hướng dẫn khởi kiện ra tòa để đòi lại tiền.

hieu truong nhan 300 trieu dong chay viec lo giay nhan tien chay viec Hiệu trưởng nhận 300 triệu chạy việc, cắt xén lương giáo viên bị công an triệu tập

Một hiệu trưởng tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bị công an triệu tập do bị người dân, giáo viên làm đơn gửi cơ ...

hieu truong nhan 300 trieu dong chay viec lo giay nhan tien chay viec Đắk Lắk: Điều tra hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng để chạy việc

Một hiệu trưởng đã thừa nhận nhận 300 triệu đồng của người dân để chạy việc làm.

hieu truong nhan 300 trieu dong chay viec lo giay nhan tien chay viec Vụ gần 600 giáo viên nguy cơ mất việc: Hiệu trưởng nhận chạy việc 300 triệu đồng/suất

Một hiệu trưởng đã nhận 300 triệu đồng để chạy việc cho mỗi giáo viên, nhưng không xin được việc nên bị tố cáo ra ...

/ https://vtc.vn