Khoa học - Công nghệ
29/07/2024 20:35Hết Crowdstrike lại đến Google 'báo', 15 triệu người dùng Windows gánh họa
Tháng 7 vừa rồi có lẽ là một trong những tháng "thảm họa" nhất đối với Microsoft nói chung và người dùng hệ điều hành Windows nói riêng. Dư âm của sự cố Crowdstrike ước tính ảnh hưởng tới 8,5 triệu thiết bị còn chưa qua, thì người dùng Windows lại trải qua 2 "kiếp nạn" liên tiếp do Microsoft và sau đó là Google gây ra.
Cụ thể, hôm 24/7 vừa qua, chỉ 5 ngày sau thảm họa Crowdstrike gây thiệt hại hàng tỷ USD, bản cập nhật bảo mật của Microsoft cho chính Windows buộc PC của người dùng vào trạng thái phục hồi với Màn hình xanh quen thuộc và yêu cầu nhập mã BitLocker.
Bản cập nhật tháng 7 của Windows 10 và Windows 11 đẩy máy tính của nhiều người vào trạng thái phục hồi và yêu cầu nhập mã BitLocker.
Chính Microsoft đã cảnh báo người dùng về khả năng này thông qua thông báo trên trang hỗ trợ. Bản cập nhật ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản hiện tại của Windows 10 và Windows 11, cũng như các bản cài đặt Windows Server từ năm 2008.
Microsoft cho biết nếu người dùng đang sử dụng và biết mã BitLocker thì sẽ không có vấn đề gì; chỉ cần nhập mã và máy tính sẽ khởi động bình thường. Tuy nhiên, nếu người dùng không biết mã BitLocker, họ phải đăng nhập và tự tìm kiếm trên cổng thông tin trực tuyến của Windows.
Tất nhiên, sự cố này vẫn chỉ là hạt cát so với hậu quả mà Crowdstrike gây ra, nhất là khi số lượng người dùng BitLocker chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người dùng Windows.
Nhưng tháng 7 chưa tha cho Windows. Theo báo cáo của Forbes, khoảng 15 triệu người dùng hệ điều hành này không thể truy cập vào password họ đã lưu trên Google Chrome suốt 18 giờ từ ngày 24 đến ngày 25/7.
Vấn đề cụ thể ảnh hưởng đến người dùng Windows nằm ở trình quản lý mật khẩu Google Password Manager. Mọi chuyện càng tồi tệ khi Chrome có khoảng 3,45 tỷ người dùng toàn cầu. Ít nhất là ở phiên bản M127 của trình duyệt Chrome trên Windows, người dùng đã không thể truy cập mật khẩu đã lưu trước đó và khiến mật khẩu mới hoàn toàn không thể hiển thị. Mặc dù lỗi chỉ giới hạn ở bản cập nhật cụ thể này, nhưng ước tính 15 triệu người dùng vẫn phải "chịu trận".
Vào thời điểm đó, đã có một giải pháp thay thế, nhưng không phải người dùng nào cũng dễ dàng tiếp cận được do yêu cầu sử dụng giao diện dòng lệnh (command line). Sự cố này, hiện đã được khắc phục, nhưng phải mất tới 18 giờ. Google đã phải gửi lời xin lỗi chính thức đến khách hàng.
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (15:00)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (34 phút trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (3 giờ trước)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (5 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (5 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (5 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (6 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (6 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (6 giờ trước)