Hàng loạt sự kiện mừng Tết Dương lịch ở Sài Gòn

Trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D, bắn pháo hoa, lễ đếm ngược (countdown)… được TP HCM tổ chức để đón năm mới 2020. 

Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2020, pháo hoa sẽ được bắn ở 3 điểm là đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2); tòa nhà Landmark 81 và Công viên Central park (quận Bình Thạnh); Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

hang loat su kien mung tet duong lich o sai gon
Hơn 50.000 người tham dự lễ countdown mừng năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, năm ngoái. Ảnh: Như Anh.

Chương trình đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) bắt đầu lúc 20h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2020.

Theo kế hoạch, tháp đồng hồ trình chiếu thời gian đếm ngược sẽ hoạt động từ ngày 29/12 đến hết 31/12. Lễ hội sẽ bố trí 3 màn hình LED (4,5 m x 6,5 m) trực tiếp phục vụ người dân.

Trong hai đêm 31/12 và 1/1/2020 sẽ diễn ra chương trình trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D lên mặt tiền tòa nhà trụ sở UBND thành phố; các tuyến đường ở trung tâm được trang trí ánh sáng nghệ thuật để mừng năm mới...

Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới; các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở quận 9, các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ (tối 31/12) và ở các quận 12, Bình Tân, Tân Phú và huyện Hóc Môn, Nhà Bè (tối 1/1/2020) cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ khác ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, ký túc xá...

Hữu Nguyên

hang loat su kien mung tet duong lich o sai gon Đi làm vào Tết Dương lịch, được nhận lương bao nhiêu?

Tết Dương lịch người lao động được nghỉ 1 ngày. Nếu đi làm vào ngày này, người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% ...

/ vnexpress.net