Quốc tế
15/03/2020 16:57Hàn Quốc: Số ca nhiễm mới nCoV xuống thấp
Theo hãng thông tấn Yonhap, sau 23 ngày bùng phát dịch covid-19, hôm qua là ngày đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới nCoV xuống dưới 100 ca. Thống kê cho thấy ngày 14/3, Hàn Quốc chỉ có thêm 76 ca nhiễm mới và 3 ca tử von. Hiện tổng số ca nhiễm nCoV ở quốc gia này là 8.162 ca và 75 ca tử vong.
![]() |
Trong số 76 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, có 41 ca ở Daegu và 4 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang - hai ổ dịch lớn nhất của Hàn Quốc. Đây là 2 khu vực chiếm tới 88% số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc. Các khu vực đáng chú ý khác hiện nay là thủ đô Seoul - 9 ca nhiễm mới, tỉnh Gyeonggi - 11 ca nhiễm mới.
Tuy số ca nhiễm mới đã giảm rất mạnh, nhưng Hàn Quốc vẫn chưa gỡ bỏ "cảnh báo đỏ" với Daegu và Bắc Gyeongsang. Ngoài ra, Hàn Quốc còn đang tập trung cao độ cho 2 ổ dịch mới bùng phát là quận Guro ở Seoul và khu vực hành chính ở Sejong.
| Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm nCoV mới
Hàn Quốc ghi nhận 107 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.086, so với 204 bệnh nhân được xuất viện hôm ... |
| Daegu và Bắc Gyeongsang sẽ là "khu vực chịu thảm họa đặc biệt"
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết chính phủ đang chuẩn bị chỉ định hai địa điểm trên là “khu vực chịu thảm họa ... |
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (2 giờ trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (2 giờ trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (3 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (3 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (3 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (4 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (4 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (5 giờ trước)
