Kinh tế 24h
03/08/2019 00:36Hàn Quốc nói sẽ không bị đánh bại, tuyên bố loại Nhật Bản khỏi danh sách ưu đãi thương mại
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này theo phương thức ngoại giao, nhưng chúng tôi cũng sẽ loại Nhật Bản khỏi danh sách trắng và sẽ thực hiện quy trình để tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu", Hong Nam-ki, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo chiều 2/8, vài giờ sau khi Nhật Bản loại Seoul khỏi "Danh sách Trắng".
Theo Bộ trưởng Hong, Hàn Quốc sẽ tăng cường nỗ lực nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.
Phát biểu trước các bộ trưởng trong chương trình truyền hình trực tiếp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đe dọa sử dụng các biện pháp đối phó sau khi nội các Nhật Bản phê chuẩn việc loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi danh sách đối tác ưu tiên từ ngày 28/8. Việc xóa tên này có thể khiến các nhà xuất khẩu Nhật Bản phải xin giấy phép bán hàng cho Hàn Quốc với quy trình phức tạp, làm chậm việc xuất khẩu một loạt các hàng hóa có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí.
![]() |
| (Ảnh: Nikkei Asean Review) |
Mối quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ bắt đầu xấu đi vào cuối năm 2018, liên quan đến việc bồi thường cho những người lao động bị ép buộc trong thời chiến. “Chúng ta sẽ không bị Nhật Bản đánh bại lần nữa” – Tổng thống Moon nói, nhắc đến giai đoạn lịch sử khó khăn với Nhật Bản khi nước này chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trước Thế chiến II.
Ông mô tả Nhật Bản là một “người phiền phức ích kỷ” vì đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, và đặt ra nghi ngờ về động cơ cản trở nền kinh tế đối thủ của họ.
Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản nói họ đã thông qua quyết định loại Hàn Quốc ra khỏi Danh sách Trắng vì lý do an ninh quốc gia chứ không nhằm hại đến mối quan hệ song phương. Phát biểu tại Bangkok, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói Nhật Bản đang hành động theo lối “đơn phương và độc đoán”.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đã mở một trang mạng tìm hiểu mới để các doanh nghiệp tìm hiểu về những hạn chế thương mại mới đây mà Nhật Bản áp đặt với nước này, giữa lúc những thay đổi trong các quy định mua hàng của Nhật Bản gây lúng túng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Trang mạng https://japan.kosti.or.kr/main.do được hoạt động từ ngày 1/8, một ngày trước khi Nhật Bản quyết định loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại .
Một quan chức Bộ Thương mại Hàn Quốc nêu rõ: "Nhiều công ty đã yêu cầu cần một bức tranh rõ ràng về những điều bị loại khỏi các biện pháp trong danh sách trắng".
Trang mạng có tên "Tìm hiểu những hạn chế của Nhật Bản" cung cấp một danh sách những sản phẩm nhạy cảm có thể đối mặt với những quy định được thắt chặt. Các thương nhân cũng có thể đăng ký gặp trực tiếp các quan chức chính phủ thông qua trang mạng này.
(Nguồn: Yonhap News, Reuters)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (11:37)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (11:09)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (2 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)
