Hàn Quốc điều tra nhà thờ Shincheonji, ổ dịch Covid-19 lớn nhất nước này

Virus Covid-19 bùng phát ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc dẫn đến lo ngại đây có thể là “Vũ Hán thứ hai”. Tình hình ở Daegu khá nghiêm trọng khi khoảng 500 người thuộc "giáo phái" Shincheonji có triệu chứng và hàng nghìn người thuộc diện cách ly

Ngày 22-2, Hàn Quốc có thêm 142 ca nhiễm mới virus Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm là 346 người. Trong 2 ngày gần đây, mỗi ngày Hàn Quốc lại có thêm khoảng 100 người xác định dương tính với virus corona chủng mới. Hầu hết các ca nhiễm virus Covid-19 ở Hàn Quốc là từ thành phố Daegu, phía Đông Nam nước này và có liên quan đến Nhà thờ Shincheonji. Được biết, trong 3.474 những người hay lui tới nhà thờ Shincheonji, 404 người được phát hiện có những triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Ngày 21-2, Hàn Quốc tuyên bố Daegu và vùng liền kề Cheongdo là "khu vực chăm sóc đặc biệt" vì các ca nhiễm virus corona tăng đột biến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu điều tra về hoạt động của nhà thờ Shincheonji cũng như một dịch vụ tang lễ tại một bệnh viện gần đó có sự tham gia của nhiều thành viên nhà thờ. Hiện không thể biết nguồn lây nhiễm virus Covid-19 ở Daegu đầu tiên là ai, chỉ biết rằng một phụ nữ đi lễ Nhà thờ Shincheonji được xác định nhiễm bệnh vào cuối tuần trước Bệnh nhân Covid thứ 31 của Hàn Quốc này ở độ tuổi 60, không đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Bà này đã 4 lần tới nhà thờ trước và sau khi có triệu chứng Khoảng 1.000 tín đồ nhà thờ Shincheonji cùng dự thánh lễ với bà này vào chủ nhật đã bị cách ly tại nhà trong khi các nhà chức trách tiếp tục sàng lọc các ca nhiễm virus. Shincheonji tuyên bố có 200.000 tín đồ ở Hàn Quốc. Nhà thờ hiện tạm thời đóng cửa tất cả 74 cơ sở trên toàn quốc và các thành viên theo dõi các hoạt động của họ trên YouTube. Nhóm này theo một dòng đạo Thiên chúa có tên gọi “Thiên đường mới và Trái đất mới", được thành lập vào năm 1984 và người sáng lập Lee Man-Hee (trái ảnh) được coi như một sứ giả của Chúa Giêsu. “Những người theo Shincheonji tin rằng ông Lee Man-hee bất tử và có một cuộc sống vĩnh cửu”, Ji-il Tark tại Đại học Busan Presbyterian ở Hàn Quốc cho biết. Để truyền bá đức tin, họ thường tiếp cận người thân hay người quen hay lân la làm quen với tín đồ ở các nhà thờ khác mà không nói rằng họ là thành viên Shincheonji. Những tín đồ của Shincheonji có khả năng dễ bị nhiễm virus vì họ thường ngồi rất gần nhau trong các buổi hành lễ. Dòng tôn giáo này tuyên bố đi lễ không phải là một lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc Cơ quan chức năng cũng đang điều tra khả năng giáo phái này có hoạt động giao lưu với người nước ngoài. Có nguồn tin cho hay họ đã lập một chi nhánh ở Vũ Hán năm ngoái Ngày 21-2, người đứng đầu Nhà thờ Jesus Shincheonji, ông Lee Man-Hee tuyên bố virus này là “phép thử về đức tin”. “Bệnh dịch là hành động của quỷ nhằm ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của Shincheonji”, ông này viết trong tin nhắn gửi các tín đồ Trong một tuyên bố, nhà thờ khẳng định hoàn toàn hợp tác với các nỗ lực của chính quyền trong phòng chống dịch bệnh và bác bỏ cáo buộc cố tình giấu dịch Các cơ sở của nhà thờ Shincheonji đang được khử trùng và chỉ nối lại hoạt động khi mức độ an tòa được đảm bảo Trước đó, Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin hôm 20-2 kêu gọi 2,5 triệu cư dân thành phố nên ở nhà và đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Người nào cố tình vi phạm quy định về cấm tụ họp đông người vì lý do sức khỏe cộng đồng có thể bị phạt 3 triệu won

Ngày 22-2, Hàn Quốc có thêm 142 ca nhiễm mới virus Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm là 346 người. Trong 2 ngày gần đây, mỗi ngày Hàn Quốc lại có thêm khoảng 100 người xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Hầu hết các ca nhiễm virus Covid-19 ở Hàn Quốc là từ thành phố Daegu, phía Đông Nam nước này và có liên quan đến Nhà thờ Shincheonji. Được biết, trong 3.474 những người hay lui tới nhà thờ Shincheonji, 404 người được phát hiện có những triệu chứng nghi nhiễm Covid-19.

Ngày 21-2, Hàn Quốc tuyên bố Daegu và vùng liền kề Cheongdo là "khu vực chăm sóc đặc biệt" vì các ca nhiễm virus corona tăng đột biến

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu điều tra về hoạt động của nhà thờ Shincheonji cũng như một dịch vụ tang lễ tại một bệnh viện gần đó có sự tham gia của nhiều thành viên nhà thờ.

Hiện không thể biết nguồn lây nhiễm virus Covid-19 ở Daegu đầu tiên là ai, chỉ biết rằng một phụ nữ đi lễ Nhà thờ Shincheonji được xác định nhiễm bệnh vào cuối tuần trước

Bệnh nhân Covid thứ 31 của Hàn Quốc này ở độ tuổi 60, không đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Bà này đã 4 lần tới nhà thờ trước và sau khi có triệu chứng

Khoảng 1.000 tín đồ nhà thờ Shincheonji cùng dự thánh lễ với bà này vào chủ nhật đã bị cách ly tại nhà trong khi các nhà chức trách tiếp tục sàng lọc các ca nhiễm virus.

Shincheonji tuyên bố có 200.000 tín đồ ở Hàn Quốc. Nhà thờ hiện tạm thời đóng cửa tất cả 74 cơ sở trên toàn quốc và các thành viên theo dõi các hoạt động của họ trên YouTube.

 

 

Nhóm này theo một dòng đạo Thiên chúa có tên gọi “Thiên đường mới và Trái đất mới", được thành lập vào năm 1984 và người sáng lập Lee Man-Hee (trái ảnh) được coi như một sứ giả của Chúa Giêsu.

 

“Những người theo Shincheonji tin rằng ông Lee Man-hee bất tử và có một cuộc sống vĩnh cửu”, Ji-il Tark tại Đại học Busan Presbyterian ở Hàn Quốc cho biết.

Để truyền bá đức tin, họ thường tiếp cận người thân hay người quen hay lân la làm quen với tín đồ ở các nhà thờ khác mà không nói rằng họ là thành viên Shincheonji.

 

 

Những tín đồ của Shincheonji có khả năng dễ bị nhiễm virus vì họ thường ngồi rất gần nhau trong các buổi hành lễ. Dòng tôn giáo này tuyên bố đi lễ không phải là một lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra khả năng giáo phái này có hoạt động giao lưu với người nước ngoài. Có nguồn tin cho hay họ đã lập một chi nhánh ở Vũ Hán năm ngoái

Ngày 21-2, người đứng đầu Nhà thờ Jesus Shincheonji, ông Lee Man-Hee tuyên bố virus này là “phép thử về đức tin”. “Bệnh dịch là hành động của quỷ nhằm ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của Shincheonji”, ông này viết trong tin nhắn gửi các tín đồ

Trong một tuyên bố, nhà thờ khẳng định hoàn toàn hợp tác với các nỗ lực của chính quyền trong phòng chống dịch bệnh và bác bỏ cáo buộc cố tình giấu dịch

Các cơ sở của nhà thờ Shincheonji đang được khử trùng và chỉ nối lại hoạt động khi mức độ an tòa được đảm bảo

Trước đó, Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin hôm 20-2 kêu gọi 2,5 triệu cư dân thành phố nên ở nhà và đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Người nào cố tình vi phạm quy định về cấm tụ họp đông người vì lý do sức khỏe cộng đồng có thể bị phạt 3 triệu won

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra sự kiện của Tân Thiên Địa

Virus corona: Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu kiểm tra tất cả các sự kiện của nhà thờ giáo phái Shincheonji do lo ngại sự ...

Việt Nam khuyến cáo công dân về dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch virus Corona mới (COVID-19) ...

Số ca nhiễm nCoV ở Hàn Quốc tăng lên 346

Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 người nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 346. 

 

/ anninhthudo.vn