Hậu trường - Chính khách
08/03/2018 22:16Hạm đội Trung Quốc quay đầu trên đường đến Maldives
![]() |
Tàu sân bay Ấn Độ sau khi kết thúc cuộc tập trận. Ảnh: Indian Navy.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi cuối tháng 2 tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có trên Ấn Độ Dương, với sự góp mặt của các khí tài trong biên chế lục quân, hải quân, không quân và tuần duyên. New Delhi khẳng định hoạt động này nhằm mô phỏng cuộc chiến diễn ra trên hai mặt trận, với kịch bản giả định xung đột nổ ra cùng lúc với Trung Quốc và Pakistan, theo Sputnik.
Cùng thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc cho biết hạm đội gồm nhiều khu trục hạm, một tàu hộ vệ, một tàu đổ bộ hạng nặng Type-071 và ba tàu chở dầu đã đi vào Ấn Độ Dương.
Dù Bắc Kinh không nói rõ mục đích của lần triển khai quân này, hạm đội được cho là đang trên đường tới Malpes, nước đang chứng kiến cuộc khủng hoảng hiến pháp vào thời điểm đó. Đây có thể là động thái nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tới quốc gia có vị trí chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương (IOR) này.
Không lâu sau, đội tàu chiến Trung Quốc được phát hiện đang quay về cảng nhà qua eo biển Lombok. Đây là một trong 4 eo biển thường được hải quân Trung Quốc sử dụng để di chuyển từ Biển Đông tới Ấn Độ Dương.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ tin rằng hạm đội Trung Quốc đã phải quay đầu và rút lui sau khi chạm trán với các tàu chiến nước này đang tham gia tập trận.
"Các chiến hạm trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đã được triển khai tới những khu vực quan trọng tại IOR, với khả năng ứng phó với những mối đe dọa đang nổi lên", Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo.
![]() |
Biên đội tàu chiến Trung Quốc trở về cảng nhà. Ảnh: Sputnik.
Hải quân Ấn Độ áp dụng mô hình "triển khai lực lượng theo nhiệm vụ" từ giữa năm ngoái, nhằm duy trì ưu thế trên Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận hồi tháng 2 có mục đích đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình này. "Sự tập trung được dồn vào khả năng sẵn sàng ứng phó với xung đột, cũng như các kịch bản giao tranh mà hải quân Ấn Độ phải đối mặt trên biển", Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
Đảo quốc Malpes hồi tháng 2 trải qua khủng hoảng chính trị do Tổng thống nước này từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa án Tối cao, trong đó yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị và phục chức cho những nghị sĩ đối lập.
Cựu tổng thống Malpes Mohamed Nasheed từng cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách "mua toàn bộ Malpes" thông qua các hợp đồng kinh tế, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin này.
| Maldives khủng hoảng, tàu chiến Trung Quốc vào Ấn Độ Dương
11 tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào khu vực phía Đông Ấn Độ Dương vào tháng này trong bối cảnh Maldives ban bố tình ... |
| Khủng hoảng nơi “thiên đường hạ giới”: Điều gì đang xảy ra ở Maldives?
Được biết đến là khu du lịch ưa thích của giới thượng lưu, Maldives giờ đây lâm vào tình cảnh bất ổn khiến các nước ... |
| Trung Quốc bác cáo buộc muốn 'mua toàn bộ' quốc đảo Maldives
Trung Quốc phủ nhận cáo buộc có ý định mua toàn bộ Maldives và xóa chủ quyền của quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương ... |
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (1 giờ trước)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (2 giờ trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (5 giờ trước)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (6 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (7 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (7 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (7 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (8 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (8 giờ trước)

