Hai thi thể nhiều vết bầm tím dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Bé trai khoảng một tuổi và nam thanh niên được tìm thấy trôi dạt trên biển thuộc huyện Quảng Xương, nghi là nạn nhân lũ cuốn. 

Thi thể bé trai khoảng một tuổi lẫn trong bùn đất, không áo quần dạt vào bờ biển tại xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) trong chiều 4/8. Cùng lúc tại xã Quảng Thái, nhóm ngư dân khi ra biển đánh cá đã phát hiện thi thể người đàn ông không có giấy tờ tuỳ thân, cơ thể có nhiều vết bầm tím do va đập mạnh.

Gần một nửa nóc nhà ở bản Sa Ná bị xoá sổ sau cơn lũ dữ sáng 3/8. Ảnh: Lam Sơn.

Tối 4/8, ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho hay nhà chức trách nhận định có thể đây là nạn nhân trong trận lũ vừa quét qua huyện Quan Sơn, trôi dạt về đây. Trong 13 người đang mất tích sau lũ ở tỉnh Thanh Hóa có một bé trai (chưa đầy một tuổi).

Các đơn vị có thẩm quyền đã khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân cái chết, làm rõ danh tính.

Người thân ngồi trên bờ sông Luồng ngóng chờ tin tức tìm kiếm người mất tích từ đội cứu hộ. Ảnh: Lê Hoàng.

Sáng 3/8, mưa lớn do hoàn lưu bão Wipha làm xuất hiện lũ quét, xóa sổ hơn 30 căn nhà ở bản Sa Ná. Trong 17 người bị lũ cuốn trôi, 10 người chưa rõ tung tích. Sa Ná hiện bị cô lập, công an, quân đội đang nỗ lực tiếp cận. Do nước sông Luồng dâng cao, địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau bão Wipha, Thanh Hoá là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong cả nước với 3 người chết và 13 nạn nhân mất tích.

Hà Nội mưa to, cây đổ do hoàn lưu bão Wipha
Ảnh: Phố Hà Nội biến thành sông, dòng xe cộ nối đuôi nhau "bơi" trên đường
Nhiều khu vực Hà Nội ngập suốt 10 tiếng
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, phố Hải Phòng biến thành sông
Hà Nội mưa to do hoàn lưu bão Wipha
/ vnexpress.net