Xã hội
07/01/2019 15:42Hai tháng làm tới 200.000 bao cao su giả
Ngày 5/1, Đội Quản lý thị trường số 12 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) kiểm tra căn nhà trên đường Đông Hưng Thuận 23 (P.Đông Hưng Thuận, Q.12).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 163.000 sản phẩm (thành phẩm và bán thành phẩm) bao cao su các loại mang thương hiệu Durex, Inova, Sure, Ok xuất xứ Malaysia, Thái Lan; trên 118.000 vỏ bao bì các loại, tem nhãn tiếng Việt ghi sản xuất tại Indonesia, Malaysia; 60kg dung dịch lỏng cùng 1 phễu chiết rót bằng tay…
![]() |
Sản phẩm làm giả được lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh Zing.vn)
Được biết, các sản phẩm này được tiêu thụ tại TPHCM cũng như phân phối tại các tỉnh thành khác trên cả nước.
Chủ hàng là ông Trương Chí Thành, 28 tuổi, quê Thanh Hóa. Ông Trương Chí Thành khai nhận cơ sở này mới hoạt động gần 2 tháng qua.
![]() |
Lô hàng nghi giả nhãn hiệu bị lực lượng QLTT TP bắt giữ ngày 5/1 (Ảnh SGGP)
Ngoài ra ông Thành khai nhận toàn bộ dung dịch gel bôi trơn, vỏ tuýp nhựa, vỏ hộp carton mua trôi nổi trên thị trường. Sau đó dùng phễu chiết rót dung dịch từ can nhựa vào tuýp nhựa (loại 50-60g).
Khâu tiếp theo là làm “thương hiệu” bằng cách dán tem, nhãn các loại lên sản phẩm để tung ra thị trường.
Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm trên mang thương hiệu các hãng nổi tiếng và được sản xuất bằng một số máy móc, nguyên liệu tại cơ sở này nhưng lại ghi xuất xứ Thái Lan, Malaysia... Sản phẩm được đóng nhãn mác y như hàng thật gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên 200.000 sản phẩm giả và đang tiếp tục kiểm đếm số còn lại.
![]() |
QLTT TP kiểm đếm, niêm phong lô hàng (Ảnh SGGP)
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ hàng giả và máy móc tại cơ sở và tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, vào tháng 8/2018, QLTT TP cũng bắt giữ một cơ sở sản xuất bao cao su giả các thương hiệu trên địa bàn huyện Hóc Môn. Thông tin từ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), thị trường Việt Nam có hàng trăm loại bao cao su với nhiều xuất xứ khác nhau, từ Nhật, Đức, Thái Lan, Trung Quốc…
Trong số hàng trăm loại này, cũng có nhiều mặt hàng trôi nổi, không xuất xứ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.
| Trung Quốc tịch thu 500.000 hộp bao cao su giả, bắt 17 nghi phạm
Số hàng giả được phân phối tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, gây lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. |
| Ẩn họa từ việc dùng nhầm bao cao su giả
Người Việt mỗi năm dùng 500-600 triệu bao cao su, trong khi 85% hàng trên thị trường là giả, kém chất lượng, dễ gây dị ... |
| Cận cảnh quy trình sản xuất bao cao su giả với... keo dán săm lốp
Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM ngày 10.8.2018. Những người phụ nữ này bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang ... |
- Hợp tác dược phẩm Việt Nam - Cuba ở tầm chiến lược mới (10:41)
- Iran chưa có tuyên bố chính thức về gia hạn lệnh ngừng bắn (10:18)
- Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á (10:17)
- 4.000 người đăng ký tham gia Đại hội thường niên SHB, cổ đông không tham dự trực tiếp vẫn được nhận tiền qua tài khoản (10:11)
- Đại biểu Quốc hội đề xuất ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm (10:02)
- Căng thẳng tại eo biển Hormuz: Mỹ, Iran thay nhau chặn bắt tàu hàng (1 giờ trước)
- Ông Park Hang Seo, HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự đặc biệt (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump: Không có 'khung thời gian' cho xung đột với Iran (1 giờ trước)
- PVTrans đặt mục tiêu doanh thu 16.500 tỷ đồng, tiếp tục gia tăng quy mô vận tải (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ trong vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7 (1 giờ trước)


