Hai người tình của Lý Tiểu Long sống đời cô độc tuổi xế chiều

Miêu Khả Tú, Đinh Bội là hai nữ diễn viên từng có cơ hội hợp tác với Lý Tiểu Long, nhiều năm qua, họ được cho là những người tình bí mật của nam diễn viên.

Lý Tiểu Long được xem là tượng đài võ thuật hàng đầu trong nền điện ảnh thế giới. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1946 và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với lối diễn xuất chân thật và khả năng võ thuật.

Trong gần 30 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, Lý Tiểu Long từng không ít lần kết hợp với những người đẹp đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ và Hollywood. Trong đó, hai nữ diễn viên Miêu Khả Tú và Đinh Bội vẫn được nhắc đến với tư cách là người tình bí mật của nam diễn viên họ Lý và là “kẻ thứ 3” xen vào hôn cuộc nhân của ngôi sao võ thuật.

Miêu Khả Tú sống độc thân vì Lý Tiểu Long

Miêu Khả Tú sinh năm 1952 ở Hong Kong. Bà là mỹ nhân có cơ hội đóng cặp với Lý Tiểu Long nhiều nhất trên màn ảnh với ba tác phẩm là: Đường Sơn đại huynh, Tinh võ mônMãnh Long quá giang.

Diễn xuất ăn ý của cặp đôi trong những phân cảnh mùi mẫn trên màn ảnh cùng với đó là mối quan hệ thân thiết ngoài đời, đã làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật" của Lý Tiểu Long và Miêu Khả Tú. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng giải thích về việc này.

hai nguoi tinh cua ly tieu long song doi co doc tuoi xe chieu
Miêu Khả Tú là giai nhân được Lý Tiểu Long o bế.

Trong sự nghiệp của mình, Lý Tiểu Long chỉ hôn một lần trên màn ảnh và nụ hôn đó là dành cho Miêu Khả Tú. Tờ Tự do Thời báo cho biết cả đoàn làm phim lúc bấy giờ đều biết nữ diễn viên họ Miêu là người phụ nữ của Lý Tiểu Long.

Cả hai thường xuyên sánh đôi trong nhiều sự kiện giải trí. Đáng tiếc ngôi sao võ thuật khi đó đã lập gia đình. Vì vậy, mối lương duyên này mãi mãi không thành.

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời năm 1973, Miêu Khả Tú đóng phim được một thời gian ngắn rồi sau đó quyết định sang Canada định cư. Hiện tại, bà đang làm làm MC cho vài chương trình radio của người Hoa và thỉnh thoảng, lại về Hong Kong tham gia đóng phim với vai trò diễn khách mời trong vài dự án điện ảnh.

hai nguoi tinh cua ly tieu long song doi co doc tuoi xe chieu
Miêu Khả Tú thừa nhận từng qua lại với huyền thoại võ thuật.

Trong lần hiếm hoi về nước, khi đã ở tuổi xế chiều, bà mới thú nhận từng có quan hệ vụng trộm với huyền thoại võ thuật.

"Khi ông ấy qua đời, trong lòng tôi rất day dứt. Bao nhiêu năm trôi qua, Lý Tiểu Long vẫn luôn sống trong tâm tưởng của tôi. Tôi không phủ nhận. Ngày ấy, khi tôi làm chuyện đó đã hiểu không thể thoát được ngày hôm nay", bà chia sẻ với truyền thông Hong Kong.

Sau Lý Tiểu Long, Miêu Khả Tú từng có giai đoạn hẹn hò “vua màn ảnh” Kha Tuấn Hùng, tài tử Phan Chí Văn. Tuy nhiên, bà chưa từng một lần kết hôn.

Ở tuổi 67, nữ diễn viên gạo cội vẫn còn lẻ bóng. Miêu Khả Tú cho biết bạn bè của thường hỏi có phải bà không kết hôn vì Lý Tiểu Long. Những lúc gặp câu hỏi như vậy, bà chỉ cười và im lặng. Bà tiết lộ những lúc rảnh rỗi vẫn thường bay đến Seattle (Mỹ) tìm đến bên mộ Lý Tiểu Long thăm lại cố nhân.

Đinh Bội cả đời mang tiếng hại chết huyền thoại võ thuật

Đinh Bội sinh năm 1947, bà là được công chúng biết đến với tư cách là bạn gái danh chính ngôn thuận của Lý Tiểu Long lúc còn sống. Cả hai quen nhau khi cùng nhau hợp tác trong một bộ phim.

Mặc dù biết ngôi sao võ thuật đã có vợ con ở Mỹ, nữ diễn viên vẫn lén lút qua lại với Lý Tiểu Long. Vì vậy, bà hứng chịu không ít chỉ trích từ công chúng và bị mang tiếng là hồ ly tinh giật chồng người khác.

hai nguoi tinh cua ly tieu long song doi co doc tuoi xe chieu
Cuộc tình vụng trộm của Đinh Bội với Lý Tiểu Long khiến nữ diễn viên bị dư luận chỉ trích.

Tuy nhiên, mối tình vụng trộm của Đinh Bội và Lý Tiểu Long cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ một năm sau khi yêu bà, ngôi sao võ thuật qua đời. Sự ra đi đột ngột nam diễn viên họ Lý ngay trên giường ngủ của Đinh Bội khiến bà bị nghi ngờ là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của thần tượng điện ảnh.

Từng có nguồn tin cho rằng bà là nội gián của tổ chức xã hội đen có tiếng ở Hong Kong trong chiến dịch giết hại Lý Tiểu Long. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân thực sự về cái chết của nam diễn viên vẫn còn là điều bí ẩn chưa có câu trả lời.

Sau khi Lý Tiểu Long mất, Đinh Bội kết hôn với doanh nhân Hướng Hoa Cường vào năm 1976. Ba năm sau, bà ly hôn và tự mình nuôi dưỡng con gái. Đến năm 1985, Đinh Bội tuyên bố giải nghệ. Bà quy y cửa Phật, chuyên tâm tu hành.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ettoday vào năm 2014, Đinh Bội thừa nhận việc bà từng qua lại với Lý Tiểu Long. "Anh ấy là người đã có gia đình. Cho nên, mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất khó khăn. Hàng ngày, tôi đều phải kiên nhẫn chờ đợi điện thoại của Lý. Nó vừa ngọt ngào, vừa đau đớn", nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đinh Bội cũng phủ nhận việc liên đới đến cái chết của tượng đài võ thuật. Bà cho biết sự ra đi năm xưa của Lý là vì bệnh tật và không có bất kỳ âm mưu ám sát nào đã diễn ra.

"Trước khi mất, anh ấy gặp một chút vấn đề về tim mạch. Khi đang quay bộ phim Mãnh Long quá giang, Lý Tiểu Long bị ngất và được bác sĩ chẩn đoán bị phù não, nhưng không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi được một thời gian, anh ấy lại tiếp tục làm việc và tập luyện với cường độ cao, rồi qua đời ở tuổi 32", Đinh Bội bồi hồi nói.

hai nguoi tinh cua ly tieu long song doi co doc tuoi xe chieu
Đinh Bội sống lặng lẽ, không ồn ào sau khi Lý Tiểu Long ra đi.

Năm 2015, sau 42 năm ngày mất của Lý Tiểu Long, bà phát hành cuốn sách có tên Lý Tiểu Long và tôi thời gian ấy: Nửa đời tu hành, cả đời hoài niệm. Cuốn sách đã tiết lộ toàn bộ sự việc đã diễn ra trong đêm ngôi sao võ thuật qua đời để giúp khán giả có cái nhìn khách quan về cái chết của Lý.

Hiện tại, nữ diễn viên sống kín tiếng. Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Truyền thông Hong Kong cho hay ở tuổi 72, Đinh Bội có cuộc sống bình yên.

Ông trùm giải trí xứ Cảng thơm, Hướng Hoa Cường dù đã chia tay Đinh Bội được 40 năm, song vẫn gửi tiền trợ cấp hàng tháng để chăm lo cuộc sống cho bà. Đinh Bội và Trần Lam, vợ sau Hướng Hoa Cường cũng có mối quan hệ thân thiết và xem nhau như chị em trong nhà.

/ vtc.vn