Hai ngày xảy ra 4 trận động đất tại các tỉnh miền núi phía bắc

Chỉ trong 2 ngày 14 - 15.7, tại các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra 4 trận động đất. Trong đó, trên địa bàn huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng xảy ra 2 trận động đất.

hai ngay xay ra 4 tran dong dat tai cac tinh mien nui phia bac
Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra rạng sáng 15.7 tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng - Ảnh Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Sáng nay, 15.7, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, lúc 0 giờ 3 phút cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra tại huyện Phục Hòa (Cao Bằng), độ sâu chấn tiêu khoảng 18,3 km.

Trước đó, theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trong ngày 14.7, đã liên tiếp 3 trận động đất. Cụ thể, sáng 14.7, trận động đất xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, độ lớn 3,5 độ Richter, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Tối cùng ngày, xảy ra thêm 2 trận động đất, thời gian cách nhau đúng 1 giờ. Theo đó, lúc 22 giờ 13, trận động đất có độ lớn 3,7 độ Richter xảy ra tại huyện Phục Hòa (Cao Bằng), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km.

Lúc 23 giờ 13 phút, tại huyện Tràng Định (Lạng Sơn) cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 15,9 km.

Ngoài 4 trận động đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía bắc kể trên, lúc 1 giờ 41 phút sáng nay, 15.7, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 18,6 km, xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (cách địa phận huyện Phục Hòa, Cao Bằng khoảng 5 km).

Theo các nhà khoa học, các trận động đất liên tiếp xảy ra do hoạt động của các đới đứt gãy, cường độ nhẹ từ 2,6 - 3,8 độ Richter nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

hai ngay xay ra 4 tran dong dat tai cac tinh mien nui phia bac Động đất 4 độ richter ở Điện Biên

Trận động đất mạnh 4 độ richter, độ sâu chấn tiêu 17,1 km xảy ra chiều 22/6 tại huyện Điện Biên Đông.

/ thanhnien.vn