Hải Dương đề nghị 7 tỉnh cho xe chở hàng hóa lưu thông

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và các sản phẩm nông nghiệp lưu thông.

Văn bản gửi 7 tỉnh, thành sáng 5/2 gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình. Lãnh đạo Hải Dương đề xuất các tỉnh trên cho xe được đi qua địa bàn, đặc biệt đến các cảng, cửa khẩu và ngược lại. Lái xe được xét nghiệm Covid-19 và có giấy xác nhận của CDC Hải Dương.

Ông Trần Anh Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, cho biết động thái trên nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở Hải Dương tiếp tục sản xuất kinh doanh trong khi phòng chống Covid-19. Hiện việc lưu thông sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa gặp khó khăn do các địa phương đều lập chốt hạn chế người từ vùng dịch, rà soát lái xe lẫn phương tiện ra vào.

0401 haiduong 4993 1612501120
Chốt kiểm soát được lập tại trên quốc lộ 18A, địa phận xã Bình Dương thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) giáp với thành phố Chí Linh (Hải Dương). Ảnh: Bảo Thắng

Đnh giá việc tiêu thụ nông sản, vật nuôi trên địa bàn đang là một trong số những "bài toán đau đầu" khi thành phố nằm trong vòng phong tỏa 21 ngày, ông Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Thành ủy TP Chí Linh, nói: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng mua gia cầm, nông sản với số lượng lớn, để bà con dù trong vòng cách ly vẫn có Tết khi bỏ công cả năm trời chăn nuôi, trồng trọt".

Thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh phía nam tiêu thụ khoảng 70% rau màu hàng năm của Hải Dương. Do tâm lý e ngại dịch bệnh, nhiều thương lái hủy đơn hàng. Ngoài lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh, Hải Dương còn dư khoảng 100.000 tấn rau củ quả, 20.000 tấn thịt, 8.000 tấn cá. Thống kê ở ba địa bàn xuất hiện vùng dịch bị phong tỏa là TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách có gần 85.000 con lợn, hơn 3,1 triệu gia cầm đến thời điểm xuất bán; hơn 5.200 ha rau màu vụ đông chưa thu hoạch.

Đến chiều 4/2, dịch đã lan ra 7 trên 12 huyện thị của tỉnh Hải Dương. Các địa bàn phong tỏa gồm TP Chí Linh; xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng); xã Nam Tân, thôn Quan Đình, thôn Hảo Quan (thuộc xã Đồng Lạc huyện Nam Sách); một số khu dân cư thuộc các xã Kim Liên, Tuấn Việt, thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành); 14 xã phường của thị xã Kinh Môn; một xóm thuộc xã Vĩnh Hòa, công ty Senying thuộc thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang); một số cụm dân cư thuộc TP Hải Dương.

Sau 10 ngày bùng phát, Covid-19 đã lan rộng ra 11 tỉnh thành. Cả nước ghi nhận 381 ca lây nhiễm cộng đồng. Hải Dương với 278 ca, trở thành địa phương ghi nhận nhiều ca lây nhiễm nhất.

Hoàng Phương

Thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương Thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Sở Y tế Hải Duơng cho biết, địa phương vừa phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới.

Bí thư Hải Dương: Bí thư Hải Dương: "Bước đầu kiểm soát được dịch bệnh"

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương nói đến nay tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát cơ bản, tuy nhiên "còn diễn biến phức ...

/ vnexpress.net