Thế giới 24h
13/07/2019 18:11Hạ viện Mỹ ủng hộ hiệp ước chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên
|
|
|
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trái, gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại biên giới liên Triều ngày 30/6. Ảnh: Reuters. |
Hạ viện Mỹ ngày 12/7 lần đầu tiên thông điều khoản sửa đổi trong Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2020 kêu gọi chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Dự luật này sẽ được Hạ viện Mỹ bỏ phiếu trong tháng 7, trước khi thống nhất với dự luật của Thượng viện để trình Tổng thống Donald Trump ký thành luật.
Giới quan sát cho rằng điều khoản mới cho thấy các nghị sĩ Mỹ đã thừa nhận tầm quan trọng của nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Donald Trump trong việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và việc chính thức kết thúc chiến tranh là yếu tố then chốt hướng tới mục tiêu này.
"Điều khoản này sẽ thay đổi tình hình trên bán đảo. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng người Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến dài nhất từ trước tới nay và kết thúc sự thù địch kéo dài hàng thập kỷ bằng một hiệp ước hòa bình, đó là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng hạt nhân", chuyên gia Christine Ahn, giám đốc tổ chức Women Cross DMZ, nhận định.
Về mặt lý thuyết, bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn, không phải một hiệp ước hòa bình.
Triều Tiên và Hàn Quốc ký thỏa thuận hòa bình lịch sử tháng 9/2018 với cam kết phi quân sự hóa biên giới liên Triều, mở tuyến đường vận tải giữa hai miền, hợp tác kinh tế và liên lạc với các gia đình bị chia cắt sau chiến tranh. Tuy nhiên, hiệp ước hòa bình trên bán đảo vẫn cần quá trình đàm phán và nhất trí giữa Mỹ với Triều Tiên.
Động thái của Hạ viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên dự kiến nối lại đàm phán trong những ngày tới nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, để đổi lấy các nhượng bộ, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt từ Washington.
| Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong Un chính thức thành nguyên thủ
Triều Tiên đã sửa đối hiến pháp để ông Kim Jong Un trở thành người đứng đầu nhà nước, động thái giúp nhà lãnh đạo ... |
| Mỹ muốn trao đổi với Triều Tiên
Hội nghị thường niên Bộ trưởng quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khai mạc ở Bangkok - Thái Lan ... |
Nguyễn Hoàng (Theo Yonhap)
- Sợ thuốc Tây 'hại thận', người bệnh tiểu đường nhận kết đắng khi chỉ số tụt dốc (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội (1 giờ trước)
- Cách thể thao Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay 4/10: Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran (1 giờ trước)
- Elon Musk: 1.000% nước Mỹ sẽ vỡ nợ (2 giờ trước)
- Tăng phụ cấp lên 55%, thu nhập cán bộ cấp xã thay đổi thế nào? (2 giờ trước)
- G7 khẩn cấp tung 100 triệu thùng dầu và dầu diesel dự trữ ra thị trường sau sức ép từ Mỹ (2 giờ trước)
- IAEA thúc đẩy ngừng bắn cục bộ để bảo đảm an toàn nhà máy Zaporizhzhia (2 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam không đạt mục tiêu HCV, xếp thứ 5 Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Chi tiết lịch nghỉ Ngày Văn hóa 2026, Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2027 (3 giờ trước)
