Hà Nội sương mù, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ mưa nhiều

Theo dự báo, khu vực Hà Nội hôm nay trời sương mù, trời khá ấm áp với nền nhiệt cao nhất khoảng 26 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ lại mưa nhiều, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ năm (16/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Hà Nội sương mù, trời ấm; Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ mưa nhiều -0
Hà Nội trời sương mù.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển phía Nam có nơi cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/ha-noi-suong-mu-tay-bac-bo-va-dong-bac-bo-mua-nhieu-i686767/

N.Thắng / cand.com.vn