Sống khỏe
26/02/2026 13:07Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào từng ngõ ngách cứu người
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện cho biết, sau gần 2 tháng triển khai, đến nay, 65 đơn vị tham gia vào mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong đó hơn 50% số bệnh viện tham gia vào chuỗi cấp cứu ngoại viện. Hơn 70% số bệnh viện có mạng lưới cấp cứu có xe cấp cứu tham gia vào mạng lưới cấp cứu ngoại viện.
Ngành y tế Hà Nội phấn đấu 100% các bệnh viện trên địa bàn có hệ thống cấp cứu ban đầu và có xe cấp cứu sẽ tham gia mạng lưới này để người dân được tiếp cận với y tế ban đầu sớm hơn. Đặc biệt, Thủ đô sẽ tiến tới thực hiện đa hình thức cấp cứu, đa phương tiện cấp cứu, trong đó có cả mô tô tham gia cấp cứu, đến từng ngõ ngách trong thời gian tới.

Trước đó, TS.BS Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, việc mở rộng mạng lưới cấp cứu 115 nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện ngày càng tăng của người dân trên địa bàn thành phố. “Trước đây hệ thống chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu cấp cứu ngoại viện. Từ năm nay, mạng lưới cấp cứu được mở rộng gần 7 lần. Chúng tôi kỳ vọng có thể đáp ứng khoảng 70% nhu cầu cấp cứu ngoại viện của người dân, đồng thời xóa các ‘điểm trắng’ về cấp cứu ngoại viện trên địa bàn”.
Mỗi trạm cấp cứu 115 được bố trí xe cứu thương trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ thiết bị y tế chuyên dụng và cơ số thuốc theo đúng quy định. Nhân lực tại mỗi trạm gồm khoảng 3 - 4 cán bộ y tế được đào tạo bài bản, có kỹ năng xử lý các tình huống cấp cứu ngoại viện phức tạp như ngưng tim, ngưng thở, đột quỵ, tai nạn giao thông. Thời gian các kíp cấp cứu tiếp cận người bệnh khoảng 15 phút.
Cùng với việc mở rộng mạng lưới, HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết 61, quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Theo Nghị quyết này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí đối với các dịch vụ thường trực cấp cứu tại địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị; các trường hợp xe cấp cứu đến hiện trường nhưng không đón được người bệnh.
Đối với người bệnh bị tai nạn, thiên tai, thảm họa; dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A; trẻ em dưới 6 tuổi; bệnh nhân tâm thần lang thang, ngân sách Nhà nước cũng hỗ trợ 100% theo mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện.
Riêng các trường hợp cấp cứu ngoài những nhóm đối tượng nêu trên, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 80% chi phí, người bệnh đồng chi trả 20%.
“Đây là Nghị quyết nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành phố đối với người dân cũng như hệ thống cấp cứu ngoại viện, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời khi cần thiết”, TS.BS Nguyễn Thành khẳng định.
- Đề xuất tổ chức khóa học tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi kết hôn (14:19)
- Cỗ máy 'thao túng thông tin' bằng tin giả đang hoạt động tinh vi thế nào? (14:02)
- Duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Áp dụng công nghệ để hạn chế tiêu cực (3 giờ trước)
- Chờ đợi gì ở Fed và các NHTW lớn khác khi áp lực lạm phát tăng cao? (3 giờ trước)
- Doanh nghiệp xây dựng "khát" nhân lực, trả lương 1 triệu đồng/ngày vẫn không đủ người (4 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện ngừng loạt tấn công ở Trung Đông (4 giờ trước)
- 7 tỉnh miền núi phía Bắc đối diện đợt mưa lũ mới (4 giờ trước)
- Lầu Năm Góc cập nhật số binh sĩ Mỹ thương vong trong xung đột với Iran (5 giờ trước)
- Nửa cuối năm 2026, giá bất động sản sẽ diễn biến thế nào? (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ (5 giờ trước)