Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, Đà Nẵng vào đến Nam Bộ nắng to

Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc thời tiết âm u, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng to, có nơi trời nóng với nhiệt độ cao trên 35 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ sáu (16/2), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

1608022518-46f8862fd43ef762f11349e0716dc456.jpg -0
Thời tiết mưa nhỏ rải rác nhiều nơi ở miền Bắc.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, khoảng ngày 22-23/2, thời tiết ở miền Bắc và Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

https://cand.com.vn/doi-song/ha-noi-nhieu-may-mua-nho-rai-rac-da-nang-vao-den-nam-bo-nang-to-i722784/