Thời sự
13/11/2024 22:42Hà Nội mịt mù ô nhiễm, nắng nóng bất thường giữa mùa đông khiến dân ngộp thở
Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội, lúc 9h ngày 13/11, chỉ số chất lượng không khí ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức trên 160 đơn vị - mức xấu (ngưỡng cảnh báo đỏ), gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bầu trời chìm trong lớp sương mờ đục, không khí đặc quánh.

Đến 9h, tại đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, nắng bắt đầu gay gắt nhưng các công trình, tòa nhà cao tầng vẫn ẩn hiện trong lớp sương dày.
Đáng nói, dù đã lập đông gần 1 tuần nhưng thời tiết Hà Nội vẫn nắng nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất lên tới 32 độ C, trời oi nóng, ngột ngạt.
Thay vì phải trang bị những chiếc áo ấm, nhiều người ra đường chỉ cần mặc áo phông, quần ngắn hay bộ đồ mỏng vì trời vẫn oi nóng.
"Nắng nóng trái mùa khiến thời tiết oi bức và hanh khô. Chạy xe cả ngày dưới trời nắng gay gắt khiến tôi rất mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa", ông Hoàng Long (ở quận Hà Đông) chia sẻ.
Ngồi đợi xe buýt trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), ông Hoàng phải dùng quạt giấy để xua tan cái nóng oi ả giữa mùa đông. "Mặc dù đã vào đông nhưng người dân Thủ đô vẫn đang phải chịu thời tiết trời nóng bức như mùa hè. Ra đường những ngày này thực sự rất mệt mỏi, khó chịu khi trời vừa nóng, không khí lại ô nhiễm nghiêm trọng", ông Hoàng chia sẻ.
Bạn Nhung (ở quận Thanh Xuân) cho biết đã chuẩn bị quần áo ấm đón mùa đông từ tháng 10 nhưng không ngờ đến giữa tháng 11 thời tiết vẫn nắng nóng đến vậy.

Người tham gia giao thông đều trang bị đầy đủ áo chống nắng, khẩu trang...
Nắng nóng cùng với bầu không khí ô nhiễm gây vất vả cho những người lao động mưu sinh ngoài trời.
Nguồn phát thải từ phương tiện giao thông được cho là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, đến hết tháng 4, trên địa bàn Thủ đô có hơn 8 triệu phương tiện giao thông, trong đó có hơn 1,1 triệu ô tô và hơn 6,9 triệu xe máy với gần 73% phương tiện đã sử dụng trên 10 năm.
Lý giải về những thay đổi của thời tiết, ông Nguyễn Hồng Sinh - Phó Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn TP Hải Phòng cho biết, những ngày qua, khối không khí lạnh lục địa với bản chất là lạnh và khô đang trong quá trình suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục chi phối miền Bắc. Diễn biến xu thế trên ảnh hưởng thời tiết trong thời điểm này. "Trời giảm mây, Mặt Trời chiếu xuống khiến nóng về ban ngày. Ban đêm, trời quang mây, hiện tượng phát xạ nhiệt diễn ra làm cho nhiệt độ giảm, dẫn đến biên độ nhiệt ngày và đêm khá cao, lên đến cả 10 độ C", ông Sinh nói.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong vòng 1 tháng tới, hoạt động của không khí lạnh có thể yếu hơn trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 1-1,5 độ C.
- Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau (2 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam (2 giờ trước)
- Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữ (2 giờ trước)
- Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu (2 giờ trước)
- Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay (3 giờ trước)
- Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư? (3 giờ trước)
- USD phục hồi trong thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn (3 giờ trước)
- Già hóa dân số ở Việt Nam và bài toán phát triển trong giai đoạn mới (4 giờ trước)
- Các ông lớn dầu khí "rục rịch" rời điểm nóng Trung Đông (4 giờ trước)
- Tuyển sinh 2026: Tăng sàng lọc, chuẩn hóa chất lượng (4 giờ trước)