Sống khỏe
16/07/2025 00:45Hà Nội ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm, là trẻ 4 tháng tuổi
Bé trai 4 tháng tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội được xác định dương tính với virus viêm não Nhật Bản qua xét nghiệm dịch não tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ khởi phát bệnh từ ngày 4/7 với biểu hiện sốt 38 độ C, co giật tay.
Đây là ca bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên ghi nhận tại Hà Nội trong năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc giảm một trường hợp.
Có thể chẩn đoán bệnh viêm não Nhật Bản bằng xét nghiệm thường quy. (Ảnh minh hoạ)
Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cùng tên gây ra, lây truyền qua muỗi đốt, chủ yếu là muỗi Culex.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm khu vực châu Á ghi nhận khoảng 100.000 ca viêm não Nhật Bản có triệu chứng. Trong đó hơn ba tỷ người sống tại 24 quốc gia Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương đang nằm trong vùng nguy cơ lưu hành dịch.
Tại Việt Nam, virus lưu hành trên toàn quốc, đặc biệt phổ biến ở vùng đồng bằng và trung du miền Bắc. Trẻ em dưới 15 tuổi là đối tượng dễ mắc nhất, nhưngngười lớn chưa tiêm phòng, sống hoặc du lịch tới khu vực có dịch cũng có nguy cơ bị nhiễm.
Biểu hiện bệnh thường dễ nhầm lẫn với cúm: sốt đột ngột 39-40 độ C, ớn lạnh, tiêu chảy, đau đầu, buồn nôn. Ở trẻ nhỏ, triệu chứng nặng hơn như quấy khóc bất thường, vật vã, mê sảng, co giật, rối loạn thần kinh thực vật.
Bệnh tiến triển nhanh và nguy hiểm. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc can thiệp chủ yếu dựa vào hỗ trợ triệu chứng hạ sốt, chống phù não, duy trì hô hấp, cân bằng điện giải, dinh dưỡng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề như rối loạn hành vi, liệt, mất thị lực, thính lực, suy giảm trí nhớ, khả năng ngôn ngữ.
Một nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào cuối năm 2023 cho thấy hơn 50% trẻ dưới 16 tuổi điều trị viêm não Nhật Bản gặp di chứng vận động và tinh thần, chủ yếu do nhập viện muộn, đã sốt trên 7 ngày hoặc suy hô hấp.
Viêm não Nhật Bản hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine.
- EU chấp thuận khôi phục đường ống dẫn dầu Nga sang Slovakia (40 phút trước)
- Giá vàng “đội” tiếp 1 triệu đồng, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người (1 giờ trước)
- Điều ít biết về 'nam thần châu Á' đóng chính phim cổ trang có Trấn Thành (1 giờ trước)
- Động thái mới của Mỹ, Iran và các nước về hoạt động của eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Giá khí đốt toàn cầu hỗn loạn khi Qatar dừng xuất khẩu LNG - cơ hội lợi nhuận khổng lồ cho các nhà xuất khẩu (3 giờ trước)
- Dấu hiệu kịch bản tồi tệ nhất: Máy bay chỉ huy hạt nhân Mỹ đến Trung Đông (3 giờ trước)
- Kho dự trữ dầu chiến lược trở thành “lá chắn” trước cú sốc năng lượng toàn cầu (3 giờ trước)
- Iran bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc làm gián điệp (4 giờ trước)
- Mỹ đề xuất nối lại đàm phán Nga - Ukraine (4 giờ trước)