Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương

Sau khi UBND quận Hoàn Kiếm quyết định phong toả phường Chương Dương thêm 14 ngày, hàng trăm người dân xếp hàng tiếp tế cho người thân bên trong khu vực bị phong tỏa

Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 1
Chiều 13/8, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ký Quyết định số 3736/QĐ-UBND về việc tiếp tục cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương. Thời gian áp dụng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14/8/2021 đến 0 giờ ngày 28/8/2021.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 2
Theo ghi nhận của PV VTC News, chiều 15/8 tại điểm chốt kiểm soát đầu phố Cầu Đất (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), hàng trăm người dân mang theo hàng hóa, đồ đạc xếp hàng dài dọc theo đường Trần Khánh Dư.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 3
Tuy thời tiết Hà Nội đầu giờ chiều khá oi nóng nhưng hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng để chuyển đồ vào bên trong cho người thân.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 4
Có ba điểm tiếp nhận chính được phường Chương Dương thành lập gồm điểm Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ và Cầu Đất. Các điểm này được chia theo thứ tự số nhà ở các đường Hồng Hà, Vọng Hà, Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ, Bạch Đằng và Cầu Đất.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 5
Theo quy định, người dân tới tiếp tế thực phẩm thiết yếu sẽ chia làm 2 khung giờ, sáng từ 8-10h và chiều từ 14-16h.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 6
Hàng hóa trước khi gửi đều phải được ghi đầy đủ thông tin người nhận và giao cho lực lượng tiếp nhận phun khử khuẩn chống dịch.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 7
Do phường đang trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập", do đó, để có thể vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân, phường Chương Dương đã sử dụng các tổ COVID-19 cộng đồng, hàng ngày đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng vào từng nhà cho bà con vào buổi sáng và buổi chiều. Tổ này gồm các lực lượng dân quân tình nguyện, dân phòng, tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ phường.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 8
Sau khi tiếp nhận và phân loại, lực lượng chức năng sẽ dùng xe điện để vận chuyển đến từng nhà
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 9
Một người dân ghi thông tin người nhận lên các thùng hàng để việc vận chuyển được thuận tiện.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 10
Hàng hoá chuyển vào hầu hết là rau quả và lương thực thực phẩm. Do phường Chương Dương không có chợ nên việc cung ứng lương thực, thực phẩm phụ thuộc chủ yếu vào sự tiếp tế từ người thân, bạn bè và mua online.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 11
Trả lời PV VTC News chiều 15/8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đầu phố Cầu Đất (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi cố gắng hết sức để việc tiếp tế của bà con được diễn ra đảm bảo các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, ngoài ra tránh gây ùn ứ cản trở giao thông".
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 12
Anh Hoàng Vĩnh Hải (52 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Tôi chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi vào cho gia đình con gái. Chuyến này là chuyến thứ 2 trong ngày hôm nay, do quy định nên tôi phải chia hàng hoá ra thành nhiều thùng nhỏ để đảm bảo an toàn".
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 13
Cảnh xếp hàng khá đông đúc.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 14
Do quy định giờ nhận đồ vào khung giờ nhất định trong buổi sáng và chiều nên lượng hàng hoá khá nhiều.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 15
Hình ảnh người dân trong khu vực bị phong toả được chờ nhận nhu yếu phẩm từ người thân.
Hà Nội: Dân xếp hàng gửi tiếp tế trước khu vực phong toả ở phường Chương Dương - 16
Tính đến ngày 13/8 phường Chương Dương đã có 50 ca mắc COVID-19, 93 trường hợp F1. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Chương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao.

/ vtc.vn