Hà Nội: Bắt đầu đón gần 1.000 công dân về từ Đà Nẵng để cách ly tập trung

Trong 2 ngày 12-13.8, Hà Nội sẽ bắt đầu đón gần 1.000 khách du lịch "mắc kẹt" tại Đà Nẵng về cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ngày 12.8, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 12 đến 14.8, có 7 chuyến bay đưa gần 1.700 khách du lịch bị "mắc kẹt" tại Đà Nẵng về Hà Nội và TP HCM, trong đó gần 1.000 khách về Hà Nội sẽ cách ly ngay.

Theo đó, tất cả du khách này ngay khi trở về Hà Nội sẽ được đưa đến khu cách ly tập trung để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Những trường hợp trở về từ Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần ngay tại khu cách ly. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì đến ngày thứ 14, các trường hợp đó sẽ được kết thúc cách ly.

Hiện tại, Sở Y tế Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, vật chất để phục vụ tốt nhất những người thực hiện cách ly tập trung.

Trong đó để đón gần 1.000 công dân Hà Nội từ Đà Nẵng và Quảng Nam trở về để đưa vào cách ly tập trung, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây) tổ chức điều chỉnh vị trí đóng quân của 2 tiểu đoàn, dành toàn bộ khu Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh để thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân; đồng thời, tiếp nhận thêm lực lượng từ đơn vị khác vào quân số phục vụ.

Khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Phạm Đông
Khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Phạm Đông

Tại đây, nhà trường đã bố trí 2 dãy nhà 5 tầng với tổng cộng 64 phòng ở, mỗi phòng 16 người và 3 phòng cách ly tạm thời. Công dân vào cách ly sẽ được đơn vị bảo đảm quân trang, nhu yếu phẩm. Nhà trường cũng đã sửa sang nhà tắm, nhà vệ sinh, có khu riêng dành cho nữ. Mỗi công dân được hưởng mức ăn theo quy định là 80.000 đồng/người/ngày.

Trước đó ngày 10.8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Mê Linh (huyện Mê Linh) và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, sẵn sàng đón công dân Thủ đô từ Đà Nẵng, Quảng Nam về cách ly tập trung.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hai cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị các cơ sở cần sớm kích hoạt lại hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung. Đặc biệt, các đơn vị phải quán triệt công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, không để xảy ra lây nhiễm chéo hoặc lây nhiễm ra ngoài cộng đồng.

Chiều 10.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đỗ Thái Sơn cho biết, trong những ngày vừa qua đơn vị đã phối hợp với các đơn vị rà soát các trường hợp F1, F2 liên qua đến bệnh nhân 751, đến nay đã rà soát xong.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Bộ Tư lệnh Thủ đô hiện nay đang chăm sóc, cách ly 1.018 công dân tại các doanh trại quân đội trên địa bàn thành phố. Đồng thời đơn vị cũng phối hợp làm mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận gần 1.000 công dân ở Đà Nẵng về từ ngày 12.8. Những trường hợp này sẽ được đưa về và cách ly tại Trường Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chuẩn bị theo kế hoạch 913 của Bộ Quốc phòng để đón số công dân về từ Ăng-gô-la trong ngày 14.8.

Chiều 10.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đỗ Thái Sơn cho biết, trong những ngày vừa qua đơn vị đã phối hợp với các đơn vị rà soát các trường hợp F1, F2 liên qua đến bệnh nhân 751, đến nay đã rà soát xong.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Bộ Tư lệnh Thủ đô hiện nay đang chăm sóc, cách ly 1.018 công dân tại các doanh trại quân đội trên địa bàn thành phố. Đồng thời đơn vị cũng phối hợp làm mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận gần 1.000 công dân ở Đà Nẵng về từ ngày 12.8. Những trường hợp này sẽ được đưa về và cách ly tại Trường Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chuẩn bị theo kế hoạch 913 của Bộ Quốc phòng để đón số công dân về từ Ăng-gô-la trong ngày 14.8.

Phạm Đông - Nguyễn Hà

Thông tin trường hợp nghi mắc Covid-19 đi từ Hải Dương lên Hà Nội Thông tin trường hợp nghi mắc Covid-19 đi từ Hải Dương lên Hà Nội
Hà Nội khẩn tìm người liên quan ca bệnh Covid-19 ở quán bia Thanh Trì Hà Nội khẩn tìm người liên quan ca bệnh Covid-19 ở quán bia Thanh Trì
Vietjet sẽ tổ chức 4 chuyến bay đưa khách mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM Vietjet sẽ tổ chức 4 chuyến bay đưa khách mắc kẹt ở Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM

/ laodong.vn