Hạ Everton, Man City tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh

Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng khi dễ dàng đánh bại Everton 3-0 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Đối đầu với Everton đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ, Man City dễ dàng giành 3 điểm để tiến gần hơn tới chức vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân Pep Guardiola chủ động dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Everton bố trí hàng thủ nhiều lớp để tạo sự kín kẽ và hạn chế khoảng trống chơi bóng của đội khách. Vì vậy hơn nửa thời gian đầu hiệp một, Man City không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Hạ Everton, Man City tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh - 1

Gundogan đóng góp vào cả 3 bàn thắng của Man City.

Phải đến phút 37, Man City mới có bàn mở tỷ số từ sự tỏa sáng của Gundogan. Nhận đường chuyền của Mahrez ở thế quay lưng khung thành, tiền vệ người Đức dứt điểm đẳng cấp khiến Pickford bó tay. Các cầu thủ Everton còn chưa kịp đình hình sau bàn thua thì họ tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng.

 

Phút 39, Gundogan băng lên bên cánh trái trước khi tạt bóng thuận lợi cho Haaland dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Man City. Tiền đạo người Na Uy tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh lên 36 bàn.

Sang hiệp hai, Gundogan tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi của Man City. Phút 51, Gundogan thực hiện pha đá phạt chính xác đưa tỷ số lên 3-0. Thời gian còn lại, Man City giảm nhịp để giữ sức. Họ tạo thêm một số cơ hội nhưng không tận dụng được thành công. 3-0 là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Hạ Everton, Man City tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh - 2

BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 36.

Man City nới rộng khoảng cách lên 4 điểm với Arsenal. Ở trận đấu muộn sau đó, Arsenal thua Brighton 0-3.

Như vậy, Man City chỉ cần thắng thêm 1 trận đấu nữa là lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

https://vtc.vn/ha-everton-man-city-tien-gan-chuc-vo-dich-ngoai-hang-anh-ar772623.html

VĂN HẢI / VTC News