Thế giới 24h
20/02/2019 04:26Giới trẻ nợ ngập đầu vì thói quen sính đồ hiệu
![]() |
Nhiều người trẻ Trung Quốc đang sính đồ hiệu dù không có khả năng chi trả - Ảnh chụp màn hình Jing Daily
Theo Nhân Dân Nhật báo, tiêu dùng đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nhưng giới trẻ tại nước này đang gặp “rắc rối lớn” vì thói quen chi tiêu quá mức.
Tình trạng này khiến áp lực ngày càng tăng do người trẻ phải chật vật trả các khoản vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng và cả những dịch vụ cho vay nhỏ lẻ.
![]() |
Tuy nhiên, không có khả năng trả nợ, nhiều sinh viên lâm vào thế bế tắc trong khi tiền lãi cứ dồn lại từng ngày. Theo khảo sát, khoảng 26,6% người trẻ vay tiền nằm trong nhóm từ 26-30 tuổi.
Viên San San (26 tuổi) nhân viên làm việc tại một công ty trong lĩnh vực sáng tạo, chia sẻ rằng ước mơ lớn nhất của cô là thoát nợ và “bắt đầu lại từ đầu”. “Nhưng không có đường quay lại một khi bạn tiêu hơn mức có thể chi trả”, cô than thở.
Trong khi đó, quy định cho vay được nới lỏng khiến nhiều người tiêu dùng trẻ dễ bị cuốn vào việc chi tiêu quá mức, trong khi nhiều trang mạng đưa ra các “bẫy nợ”.
Số liệu chính thức cho thấy tiêu dùng trên mạng ở Trung Quốc trong năm 2017 là 4.400 tỉ nhân dân tệ (15,1 triệu tỉ đồng), tăng gấp 9 lần so với năm 2016. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết các khoản nợ xấu tăng lên hơn 88 tỉ nhân dân tệ trong quý 3 năm 2018.
Tình trạng tiêu dùng quá mức ở giới trẻ cũng tương tự tại Úc, khi các chuyên gia cảnh báo về xu hướng “mua trước, trả sau” đang khiến các khoản nợ gia tăng.
Theo trang Lithgow Mercury, giới trẻ đang than phiền về các món nợ khủng sau mùa mua sắm trước Giáng sinh năm ngoái. Theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, khoảng 1 trong số 6 người tiêu dùng trẻ ở nước này đang mắc nợ khó trả.
| Tết thực sự là "quốc tế dọn nhà"; hay dịp giải quyết nợ nần?
Trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, Tết không chỉ là dịp sum vầy bên gia đình, mà còn là cơ hội giải quyết hết ... |
| Cuộc sống đơn độc, phải gánh nợ để trở thành thần tượng của sao Hàn
Theo chuyên gia Lee Jong Im, một thần tượng phải trải qua vô vàn khó khăn từ khi thực tập đến lúc ra mắt. Họ ... |
- Hormuz bị phong toả 'kép', thị trường năng lượng toàn cầu tiến gần 'điểm gãy' (18 phút trước)
- Giá vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc đắt nhất dịp 30/4, gần 5 triệu đồng (20 phút trước)
- Bài chú Đường Tăng niệm khiến Tôn Ngộ Không đau vật vã có nội dung gì? (16/04/26 21:13)
- Hà Nội thí điểm 100 camera AI nhận diện vi phạm an toàn thực phẩm (16/04/26 20:37)
- Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạo (16/04/26 20:27)
- Quá stress khi dạy con làm bài tập, người mẹ bị xuất huyết não, mù tạm thời (16/04/26 20:01)
- Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực quý đầu năm 2026 (16/04/26 19:40)
- Giáo sư top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới làm phó hiệu trưởng (16/04/26 19:22)
- Ấn Độ tiến gần hơn tới giấc mơ tự chủ năng lượng hạt nhân (16/04/26 18:02)
- Căn hộ giá bình dân đổ bộ thị trường TP.HCM (16/04/26 17:39)

