Giăng lưới bắt nghi can giết người trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội

Hàng chục cảnh sát bao vây khu nhà , huy động lưới, xe cứu hỏa để bắt nghi can vụ giết người ở Bình Thuận, trốn ra Hà Nội.

giang luoi bat nghi can giet nguoi tron tu binh thuan ra ha noi

Lực lượng chức năng giăng lưới vây bắt nghi phạm. Ảnh: CTV.

Cuộc vây bắt diễn ra sáng nay, 5.6, gồm lực lượng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Bình Thuận, Công an quận Ba Đình.

Theo một cán bộ Đội hình sự Ba Đình, hàng chục cảnh sát tham gia phối hợp bắt giữ nghi phạm tên Thanh. "Chúng tôi huy động cả lưới, xe cứu hỏa và áo giáp...", cán bộ này cho biết.

Theo thông tin phóng viên nhân được, sáng 5.6, lực lượng chức năng phát hiện và xác định đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại một nhà dân trong ngõ 51 phố Núi Trúc (Kim Mã, Ba Đình).

Lực lượng chức năng quận Ba Đình phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiến hành truy bắt.

Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã khống chế được đối tượng này và đưa khỏi hiện trường. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Lãnh đạo công an quận Ba Đình xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cũng cho biết, sáng nay huy động cả chục cán bộ, cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ để vây bắt nghi can này.

Cũng theo lãnh đạo Cục này, Thanh là nghi phạm vụ án giết người, cướp tài sản tại Bình Thuận.

Lúc bị truy bắt, nghi phạm có biểu hiện ngáo đá, chạy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, từ 6h sáng. Khoảng 2 tiếng sau, tên này nhảy từ nóc nhà một gia đình (khoảng 5 tầng) xuống lưới của lực lượng chức năng giăng phía dưới.

"Anh em đang đưa tên này đi cấp cứu", lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết.

Việt Dũng

giang luoi bat nghi can giet nguoi tron tu binh thuan ra ha noi Giăng lưới bắt nghi can giết người trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội

Hàng chục cảnh sát bao vây khu nhà , huy động lưới, xe cứu hỏa để bắt nghi can vụ giết người ở Bình Thuận, ...

/ laodong.vn