Thế giới 24h
14/12/2018 22:44Giám đốc Huawei định lấy bằng tiến sĩ trong lúc bị giam lỏng ở Canada
![]() |
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu sau khi được bảo lãnh tại ngoại. Ảnh: AP.
"Tôi sẽ dũng cảm đối mặt với tình hình và dành thời gian ở Vancouver cùng gia đình, cũng có thể nộp đơn xin theo chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại học British Columbia trong khi chờ phiên tòa dẫn độ", luật sư David Martin hôm qua dẫn lại lời thân chủ Mạnh Vãn Chu nói với các phóng viên, theo SCMP.
Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei, được tại ngoại từ hôm 11/12 với 7,5 triệu USD tiền bão lãnh và một số điều kiện khác. Bà bị bắt hôm 1/12 tại Vancouver, Canada với cáo buộc lừa dối các ngân hàng để bán thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Washington với Tehran.
Trong thời gian chờ phán quyết về việc dẫn độ, có thế mất tới vài tháng hoặc thậm chí vài năm, bà Mạnh sẽ bị "giam lỏng" tại căn hộ riêng ở Vancouver. Tòa án yêu cầu ba phải đeo vòng định vị, chịu sự giám sát của một công ty an ninh tư nhân và bị cấm ra khỏi nhà từ 23h đến 7h hôm sau.
Luật sư Martin lập luận rằng bà Mạnh sẽ không bỏ trốn khỏi Canada bởi điều đó "khiến chính Trung Quốc khó xử". "Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt 25 năm. Mục tiêu duy nhất của tôi khi xin tại ngoại chỉ đơn giản là được ở cùng chồng và con gái", bà Mạnh cho biết.
Ông Lưu Hiểu Tông, chồng của bà Mạnh, mua căn nhà tại khu Dunbar, thành phố Vancouver vào năm 2009. Ngôi nhà trị giá 4,2 triệu USD nằm trên khu đất rộng, nhìn ra phía dãy núi North Shore nhưng không quá nổi bật ở trong vùng.
Colleen McGuinness, cư dân trong khu Dunbar, cho biết bà Mạnh sống khá kín đáo. "Tôi không nghĩ mình sẽ gặp bà ấy tại cửa hàng tiện lợi. Bà ấy chắc chắn từng sống ở đây và là một cư dân bình thường, chỉ là có thêm một số người theo hộ tống", McGuinness nói.
Vợ chồng bà Mạnh còn một căn nhà khác trị giá khoảng 12,2 triệu USD tại khu Shaughnessy gần đó, nhưng căn nhà này đang được cải tạo.
Ánh Ngọc
| Công dân bị Mỹ yêu cầu bắt, tại sao Trung Quốc lại ‘bắt nạt’ Canada?
Theo báo Canada Global News, Trung Quốc đang “ra đòn” theo kiểu ăn miếng trả miếng vì công dân bị bắt, nhưng không phải với ... |
| Tính toán của Trung Quốc khi 'chơi rắn' với Canada sau vụ bắt giám đốc Huawei
Trung Quốc muốn bảo toàn "lệnh đình chiến" thương mại với Mỹ nên Canada trở thành bên "giơ đầu chịu báng" trong vụ Huawei. |
| Huawei và đế chế công nghiệp quốc phòng hùng mạnh của Trung Quốc
Những tập đoàn tư nhân như Huawei đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, một phần ... |
- Hơn 1,2 triệu sĩ tử hoàn tất thủ tục, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (3 giờ trước)
- Đề xuất quy định thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động (3 giờ trước)
- Phục dựng cầu Long Biên: Mệnh lệnh lịch sử để hồi sinh một biểu tượng (3 giờ trước)
- Cần làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' (5 giờ trước)
- Brazil nhận 8 thẻ đỏ trong 1 trận đấu, cả HLV lẫn cầu thủ đều bị đuổi (5 giờ trước)
- Na Uy mang 300kg cá đến World Cup, Thụy Sỹ thuê giáo sư Toán soi đối thủ (5 giờ trước)
- Trung tâm dữ liệu dưới biển chạy bằng điện gió đầu tiên trên thế giới (6 giờ trước)
- Đóng điện thành công, sân bay Long Thành tiến gần ngày khai thác (6 giờ trước)
- Tranh chấp hợp đồng gói thầu tại metro Nhổn - ga Hà Nội: MRB lên tiếng (6 giờ trước)
- Luật mới ở World Cup 2026 không phải ai cũng biết (6 giờ trước)
