Thế giới 24h
10/10/2017 04:00Giải Nobel Kinh tế 2017 trị giá 9 triệu bảng Anh thuộc về giáo sư người Mỹ
Kết quả trên Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố. Giải Nobel Kinh tế 2017 đã được trao cho học giả người Mỹ Richard Thaler của Đại học Chicago vì những nghiên cứu về kinh tế học hành vi.
Không nằm trong số các giải thưởng chính thức (Giải Nobel có những giải thưởng về văn chương, hoà bình, y học, vật lý và hoá học), giải Nobel Kinh tế được thành lập riêng bởi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, Sveriges Riksbank. Giải thưởng năm nay trị giá 9 triệu bảng Anh.
Học viện Hoàng gia Swedish Academy of Sciences mô tả Thaler là "nhà tiên phong" trong kinh tế học hành vi, một lĩnh vực được nghiên cứu gần đây.
Kinh tế học hành vi nghiên cứu mối quan hệ giữa tâm lý con người với nền kinh tế. Thaler tìm hiểu tư duy và lý trí có thể ảnh hưởng thế nào tới thị trường tài chính.
Thaler nổi tiếng với "lý thuyết tiên quyết", một khái niệm cho thấy các can thiệp nhỏ trong môi trường khiến mọi người đưa ra quyết định khác nhau.
Cùng với người đồng nghiệp người Mỹ Cass Sunsetein, ông là tác giả của cuốn sách Nudge: Cải thiện các quyết định về sức khoẻ, sự giàu có và hạnh phúc.
Sinh năm 1945 tại New Jersey, Richard Thaler hiện là giáo sư chuyên ngành kinh tế và khoa học về hành vi, ông cũng là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Quyết định tại Trường Kinh doanh Booth của Đại học Chicago.
Thaler được công nhận là người có "tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu kinh tế và chính sách".
Năm ngoái, giải thưởng được trao cho 2 nhà khoa học Oliver Hart và Bengt Holmström. Nghiên cứu đạt giải của hai ông đề cập đến Lý thuyết Hợp đồng.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (2 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (2 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (2 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (3 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (3 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (6 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (6 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (7 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (7 giờ trước)