Kinh tế
05/11/2019 23:06Giá lợn hơi lại lập "đỉnh" mới: 71.000 đồng/kg, cao nhất trong 5 năm
Thông tin từ các đầu nậu chuyên gom lợn giết mổ cấp cho các chợ cho biết, ngày 5.11.2019, giá lợn hơi thu mua tại các hộ dân đã cán mức 68.000 - 71.000 đồng/kg, thậm chí các thương lái phải trả giá cao để bắt được lợn, vì hầu hết các hộ chăn nuôi đều có tâm lý găm hàng chờ giá lên cao nữa.
Giá lợn hơi miền Bắc vẫn ở mức giá cao nhất, phổ biến từ 69.000-71.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi cũng tăng lên mức 61.000-62.000 đồng/kg, tăng 10 giá so với 2 tuần trước. Tại miền Trung, giá lợn hơi "mềm" hơn, nhưng cũng đã ở mức 60.000-65.000 đồng/kg. Đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá lợn hơi tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã tăng lên mức 67.000-68.000 đồng/kg - cao nhất khu vực miền Trung.
Nhiều thương lái cho biết, họ không thể mua lợn trong dân vì lượng lợn hơi còn lại rất ít. Nếu mua tại các trang trại lớn của các doanh nghiệp, thì phải có “mã số” mới được mua giá ưu đãi. Cụ thể, một trong những doanh nghiệp có mức giá “mềm” nhất là C.P thì cũng đã tăng thêm 1.000 đồng/kg từ ngày hôm qua (4.11). Hiện, giá lợn hơi do C.P bán ra đã tăng lên mức 64.000 đồng/kg” – ông Nguyễn Văn Quân, chuyên bắt lợn hơi để kinh doanh tại Mê Linh – Hà Nội, cho biết.
Tuy nhiên, một số thương lái khác đều chung tâm trạng lo lắng khi lượng lợn hơi đang cạn dần. Hầu như rất ít người mua được lợn hơi với mức giá thấp nhất của doanh nghiệp bán ra. Đơn cử như lợn hơi của C.P bán ra, “mức 64.000 đồng/kg chỉ dành cho đại lý cấp 1. Thương lái muốn có lợn bán, phải bắt lại của đại lý với mức giá 67.000-68.000 đồng/kg” – ông Nguyễn Văn Quân Nói.
Về phía người chăn nuôi, giá lợn hơi lập đỉnh mới nhưng người dân vẫn không mấy vui bởi chẳng còn lợn để bán. Trên diễn đàn trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai, một số hộ chăn nuôi còn động viên nhau cố gắng bình tĩnh giữ hàng chưa bán vội, bởi giá lợn hơi có thể tiếp tục tăng cao nhiều giá nữa.
“Ai có heo (lợn) từ 95kg trở lên đừng vội bán và hãy để nuôi đến 130-140kg hãy bán vì giá heo có thể tăng chứ chưa thể giảm; để heo to lại nuôi tốt hơn nhập mới heo con về nuôi; heo từ 95kg trở lên ít bệnh hơn”…
Mặc dù ngành nông nghiệp cho rằng, không thiếu thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng với tình trạng dịch tả lợn Châu Phi không thể kiểm soát, thậm chí đang tái phát tại nhiều địa phương như hiện nay, thì tình trạng thiếu thịt lợn trong dịp Tết không còn là điều nghi ngờ.
Điều đáng nói là trong khi thịt lợn trong nước đang đần khan hiếm, thì vẫn xảy ra tình trạng người dân gom lợn xẻ thịt và lén lút vận chuyển bán sang Trung Quốc.
Hiện, thành phố lớn đã sẵn sàng cho phương án nhập khẩu thịt lợn để bán trong dịp Tết Nguyên Đán, bù đắp vào lượng thịt lợn bị thiếu.
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (13:05)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (20 phút trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (35 phút trước)
- Mỹ lần đầu thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian (1 giờ trước)
- Cận Trung thu, tiểu thương phố lồng đèn ở TP.HCM vẫn 'ngóng' khách mua (1 giờ trước)
- Hà Nội: Lũ đang lên nhanh trên nhiều tuyến sông (1 giờ trước)
- Số phận trớ trêu của 4 tàu sân bay Liên Xô đóng để đối đầu Mỹ (2 giờ trước)
- Khi thuật toán đứng giữa người bán và người mua (2 giờ trước)
- Mưa suốt đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng, giao thông ùn tắc (2 giờ trước)
- Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào đầu năm 2027 (2 giờ trước)