Kinh tế
04/12/2019 22:55Giá dầu trên thị trường châu Á đi lên trước thềm cuộc họp của OPEC

Toàn cảnh phiên họp các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và ngoài OPEC tại Vienna, Áo ngày 1/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong phiên giao dịch chiều 4/12, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên trước thềm cuộc họp của các nhà sản xuất dầu mỏ, với đồn đoán thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được gia hạn.
Bên cạnh đó, số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến cũng hỗ trợ giá mặt hàng này.
Vào lúc 14 giờ 6 phút giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao dịch kỳ hạn tăng 44 xu Mỹ (0,7%) lên 61,26 USD/thùng, còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao dịch kỳ hạn tăng 38 xu (0,7%) lên 56,48 USD/thùng.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh trong đó có Nga, còn được gọi là OPEC+, dự kiến sẽ thông qua chương trình cắt giảm sản lượng dầu thô sâu hơn nữa trong tuần này.
Phát biểu trước báo giới ngày 3/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Thamer Ghadhban cho hay một số thành viên chủ chốt đang ủng hộ kế hoạch cắt giảm sâu hơn sản lượng “vàng đen.”
Stephen Innes, chiến lược gia tại AxiTrader, nhận định trước sự thiếu chắc chắn của chiến tranh thương mại, OPEC sẽ còn quyết tâm hơn nữa để duy trì sự hỗ trợ đối với giá dầu.
Các thành viên OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 5/12 và sau đó nhóm OPEC + sẽ họp trong ngày 6/12. Từ năm 2017, OPEC + đã tiến hành cắt giảm nguồn cung và dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng để tạo thế cân bằng với mức sản lượng kỷ lục tại Mỹ.
Trong khi đó, giá dầu phiên này còn nhận được lực đẩy từ thống kê của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô tại nước này trong tuần trước đã giảm 3,7 triệu thùng, gấp đôi dự báo đưa ra trước đó là giảm 1,7 triệu thùng.
Tuy nhiên, Fitch Solutions cho rằng giá sẽ giảm trong năm tới khi nguồn cung tiếp tục tăng. Cơ quan này dự đoán giá dầu Brent sẽ giảm xuống mức trung bình 62 USD/thùng vào năm 2020 và 58 USD/thùng vào năm 2021, so với mức trung bình 64 USD/thùng trong năm nay./.
| Giá dầu tăng trước thông tin tích cực về đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Giá dầu thô Brent loại LCOc1 tăng 26 xu Mỹ lên mức 63,65 USD/thùng, trong khi dầu thô giao dịch tại sàn West Texas Intermediate ... |
| Ai được lợi sau vụ tấn công nhà máy dầu Arab Saudi
Mỹ và Nga có thể hưởng lợi vì bán thêm dầu vào thị trường khi giá tăng do vụ tấn công, trong khi Arab Saudi ... |
- Ông Putin từ chối gặp ông Zelensky, Ukraine nhắm mục tiêu vào St. Petersburg (18:25)
- Loại xe nào không tương thích với xăng E10? (18:15)
- TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã (48 phút trước)
- Cổ phiếu chip Mỹ bốc hơi 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa (1 giờ trước)
- Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? (4 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội ngày càng nóng và ngột ngạt hơn? (6 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non và co giật ở trẻ em (6 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương (7 giờ trước)