Kinh tế
17/06/2025 16:50Giá dầu giảm khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt
Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,3% lên mức 2.276 điểm.

Thị trường hàng hóa nhóm năng lượng suy yếu. Nguồn: MXV
Theo MXV, đà tăng của giá dầu từ cuối tuần trước đã dừng lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sau khi xuất hiện những tín hiệu hạ nhiệt đầu tiên trong căng thẳng giữa Israel và Iran.
Kết phiên, giá dầu Brent quay đầu giảm 1,35% xuống còn 73,23 USD/thùng, trong khi dầu WTI cũng đánh mất 1,66%, chốt ở mức 71,77 USD/thùng
Trong ngày hôm qua, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Iran đã bày tỏ mong muốn hướng tới một thỏa thuận đình chiến với Israel. Iran cũng sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Những động thái ngoại giao này không chỉ phát đi tín hiệu hạ nhiệt cho căng thẳng Israel – Iran, mà còn mở ra khả năng Mỹ và Iran có thể quay lại bàn đàm phán để tiến tới một thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận năm 2018.
Qua đó, khả năng Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ tạo điều kiện để dầu thô Iran trở lại thị trường quốc tế, góp phần ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp. Nguồn: MXV
Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp với 6/9 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá dầu cọ Malaysia trên sàn Bursa tăng 4,51% lên mức 968,4 USD/tấn.
Về nhu cầu tính riêng trong tháng 5, Ấn Độ đã nhập khẩu 593.000 tấn dầu cọ - mức cao nhất trong sáu tháng và tăng 84% so với tháng trước, nhằm tái bổ sung tồn kho nội địa.
Trung Quốc vẫn duy trì sức mua ổn định với dầu cọ để phục vụ nhu cầu thực phẩm và công nghiệp, đặc biệt trong cao điểm tiêu thụ mùa hè.
Trong khi đó, Indonesia - nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, đang tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nội địa thông qua chương trình nhiên liệu sinh học B40.
Dự kiến chương trình này sẽ hấp thụ khoảng 14,9–15,6 triệu tấn dầu cọ cho sản xuất biodiesel trong năm 2025, cao hơn 3-4 triệu tấn so với năm 2024, qua đó có thể làm giảm đáng kể lượng dầu cọ dành cho xuất khẩu, gây áp lực lên giá.
https://hanoimoi.vn/gia-dau-giam-khi-cang-thang-trung-dong-ha-nhiet-705816.html
- Lửa khủng khiếp thiêu rụi khu bảo tồn Mông Cổ, một công ty Nhật vội nhận lỗi (1 giờ trước)
- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói về luật hóa hiến mô tái sinh ở trẻ em (1 giờ trước)
- Hà Nội tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân (1 giờ trước)
- Dân TP.HCM đi 100 km từ sáng sớm nhận iPhone Duo (3 giờ trước)
- Những chủ nhân iPhone Duo đầu tiên tại Việt Nam nhận máy (4 giờ trước)
- Tàu tuần tra Anh HMS Spey vừa tới TP.HCM có gì đặc biệt? (4 giờ trước)
- Khi những khu phố cổ Hà Nội đã đến giới hạn (4 giờ trước)
- Petrovietnam tiếp tục dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (5 giờ trước)
- Trình Quốc hội quyết định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang (5 giờ trước)
- WHO điều tra ca nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người tại Pháp (5 giờ trước)