Gần 13 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam sau 9 tháng năm 2019

Việt Nam tiếp tục là điểm điến hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế, theo đó, trong 9 tháng đầu năm nay có khoảng 13 triệu du khách đã đến Việt Nam.

Ngày 28/9, Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo kinh tế - xã hội xã quý III và 9 tháng đầu năm 2019. Về lĩnh vực du lịch, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã thu hút 12,9 triệu khách quốc tế đến, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.

  Vịnh Hạ Long  là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế. (Ảnh: Báo An ninh thủ đô)

Báo cáo của Tổng cục thống kê nêu rõ, tính riêng tháng 9, có hơn 1,5 triệu du khách quốc tế tham quan Việt Nam, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, khách du lịch đi bằng đường hàng không tăng 9,5%, đi bằng đường biển tăng 25,9% và bằng đường bộ giảm 21,6%.

So với cùng kỳ năm 2018, lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 9 tăng 28,8%. Cụ thể, du khách từ châu Á và châu Phi tăng 33,5%, từ châu Mỹ tăng 13,3%, từ châu Âu tăng 5,6%, châu Úc giảm 0,3%.

Một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á có lượng du khách tới Việt Nam đông nhất gồm Trung Quốc (tăng 4,4%), Hàn Quốc (tăng 22,5%), Nhật Bản (tăng 14,2%), Đài Loan (tăng 27,8%), Malaysia (tăng 13,5%) và Thái Lan (tăng 46%).

Theo kế hoạch của ngành du lịch, trong năm 2019 này, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế cùng khoảng 85 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng.

Hơn 11 triệu khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng qua

Hơn 11 triệu khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng qua.

Tăng phí tham quan Di sản Huế đối với du khách quốc tế

Việc điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan di tích năm 2020 nhằm bổ sung nguồn bảo tồn, trùng tu các công trình di ...

Khách quốc tế tiêu 1,6 tỷ USD tại Moskva World Cup

3,8 triệu du khách đến Nga trong thời gian giải đấu diễn ra giúp chỉ số tiêu dùng nội địa tăng trưởng mạnh.

Minh Tuấn
/ vtc.vn