Gần 129 triệu ca nCoV toàn cầu, 14 nước quan ngại báo cáo Covid-19 của WHO

Thế giới ghi nhận gần 129 triệu người nhiễm nCoV, hơn 2,8 triệu người chết, Mỹ và đồng minh nói báo cáo nguồn gốc Covid-19 của WHO bị chậm trễ.

Thế giới đã ghi nhận 128.761.741 ca nhiễm nCoV và 2.814.390 ca tử vong, tăng lần lượt 567.637 và 11.414, trong khi 103.789.480 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

"Nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế về nguồn gốc nCoV đã bị trì hoãn và không cung cấp quyền tiếp cận dữ liệu đầy đủ", thông cáo chung được Mỹ, Anh, Australia, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Israel, Nhật Bản, Latvia, Litva, Na Uy, Hàn Quốc, Slovenia công bố hôm 30/3 có đoạn viết.

5540 3

Nhóm điều tra của WHO đến Trung Quốc hồi giữa tháng 2. Ảnh: Reuters.

Mỹ và các đồng minh cho rằng Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu về những ca nhiễm nCoV đầu tiên cho nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, cản trở nỗ lực tìm hiểu cách đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Các nước cũng ủng hộ nghiên cứu thêm về động vật để tìm ra phương thức nCoV lây nhiễm sang người, kêu gọi WHO và những nước thành viên cam kết cấp quyền tiếp cận đầy đủ, minh bạch và kịp thời với dữ liệu. "Xây dựng những quy chuẩn về điều tra sẽ giúp các nước phát hiện, chuẩn bị và ứng phó với những đại dịch trong tương lai", thông cáo có đoạn viết.

Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh WHO vừa công bố báo cáo 120 trang, cho hay nCoV nhiều khả năng lây sang người từ một loài vật và bắt đầu lây lan trên người không quá 1-2 tháng trước khi nó được phát hiện vào tháng 12/2019.

Báo cáo do các chuyên gia quốc tế được WHO chỉ định và đối tác Trung Quốc biên soạn nhận định nCoV có thể lây lan qua một vật chủ trung gian, "rất có khả năng" là động vật hoang dã bị bắt và nuôi trong trang trại, nhưng các nhà điều tra chưa chỉ ra được đây là loài vật nào.

Không có kết luận chắc chắn nào được rút ra trong báo cáo, nhưng có xếp thứ tự về khả năng của các giả thuyết theo đánh giá của chuyên gia WHO. Họ cho rằng giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm "cực kỳ khó xảy ra".

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 31.092.490 ca nhiễm và 564.083 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 66.797 và 1.067 trường hợp so với một ngày trước đó.

Tỷ lệ lây nhiễm ở Mỹ đã giảm trong vài tuần, nhưng hiện tăng trở lại, với dữ liệu gần nhất cho thấy mức trung bình 7 ngày qua là gần 60.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Antony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Mỹ, cho rằng tốc độ lây nhiễm không giảm nhiều khả năng do các bang đã nới lỏng biện pháp kiểm soát phòng dịch quá sớm, cùng sự xuất hiện của nhiều biến chủng nCoV mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/3 công bố loạt động thái mới nhằm mở rộng chiến dịch tiêm chủng và đảm bảo 90% người lớn đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19 trước ngày 19/4. Tuy nhiên, ông cảnh báo người Mỹ cuộc chiến đánh bại Covid-19 "còn lâu mới thắng" và kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh khi đất nước trên bờ vực sóng lây nhiễm thứ tư.

Biden cũng kêu gọi các bang đã nới lỏng quy định đeo khẩu trang và hạn chế với các doanh nghiệp nên đảo ngược động thái này. Hiện 6 bang ở Mỹ đã dỡ bỏ quy định về khẩu trang và một số bang khác có kế hoạch tương tự vào nửa đầu tháng 4.

Brazil là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 12.658.109 ca nhiễm và 317.646 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 80.755 và 3.378 ca.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 30/3 ký sắc lệnh giải ngân 918 triệu USD vốn vay để đối phó đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận số người chết vì đại dịch trong một ngày cao chưa từng có. Các khoản vay sẽ được chuyển cho Bộ Y tế Brazil để sử dụng trên 2.600 phòng khám công và bổ sung giường bệnh, giúp củng cố hệ thống y tế Brazil.

Áp lực đang ngày càng gia tăng với Tổng thống Jair Bolsonaro, khiến ông thay đổi thái độ về nỗ lực phòng chống Covid-19 và triển khai vaccine. Giới chức y tế nước này tuần trước công bố chiến dịch phát triển hai loại vaccine nội địa nhằm kiểm soát dịch bệnh, trong đó một loại dự kiến được bắt đầu sử dụng vào tháng 7.

Ấn Độ, vùng dịch thứ ba thế giới, ghi nhận 12.148.405 ca nhiễm và 162.502 ca tử vong, tăng lần lượt 53.076 và 355. Ca nhiễm ở Ấn Độ tăng trở lại trong những tuần gần đây, khiến một số khu vực phải áp hạn chế tụ tập đông người. Các điểm nóng như bang phía tây Maharashtra và thủ phủ Mumbai tiến hành xét nghiệm bắt buộc tại chỗ ở những khu vực đông đúc.

Ấn Độ sẽ bắt đầu tiêm chủng cho tất cả những người trên 45 tuổi kể từ 1/4. Các chuyên gia cho biết Ấn Độ đã tiêm chủng cho gần 50 triệu người nhưng chương trình với mục tiêu tiêm chủng cho 300 triệu người trước cuối tháng 7 đang bị chậm so với kế hoạch.

Hiện chỉ những nhân viên tuyến đầu trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác, cùng với người trên 60 tuổi và người trên 45 tuổi có bệnh nền mới đủ điều kiện để tiêm vaccine AstraZeneca hoặc vaccine nội địa Bharat Biotech.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 4.585.385 ca nhiễm và 95.337 ca tử vong, tăng lần lượt 30.702 và 348. Số ca mới hàng ngày ở Pháp đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng.

Pháp thừa nhận tình hình "nguy cấp" và 19 khu vực đã áp đặt biện pháp hạn chế khắt khe. 20 triệu người ở Pháp, gồm Vùng đô thị Paris, được coi là đang sống trong các khu vực lây nhiễm cao.

Nước này đang đối phó sóng Covid-19 thứ ba, nhưng tụt hậu so với nhiều nước phương Tây về số lượng người được tiêm chủng khi mới tiêm được 9,8 triệu liều vaccine, so với hơn 32 triệu ở Anh và hơn 12 triệu ở Đức. Xu hướng tiêm chủng tăng nhanh những tuần gần đây, song ca nhiễm cũng tăng đột biến.

Anh báo cáo 4.341.736 người nhiễm và 126.670 người chết, tăng lần lượt 4.040 và 56 trường hợp. Ca nhiễm mới ở nước này có xu hướng liên tục giảm trong những ngày gần đây.

Anh nới lỏng biện pháp phòng dịch từ 29/3, cho phép các nhóm lên đến 6 người gặp nhau ngoài trời. Chính phủ cũng có kế hoạch cho phép uống rượu ngoài trời và mở lại dịch vụ không cần thiết như tiệm làm tóc kể từ ngày 12/4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối tuần trước tuyên bố chiến dịch tiêm chủng đại trà và các chính sách ủng hộ doanh nghiệp của chính phủ sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế. Johnson thừa nhận sóng Covid-19 thứ ba đang càn quét châu Âu và có thể tấn công Anh trong khoảng ba tuần, nhưng điểm khác biệt chính so với năm ngoái là sự gia tăng ca nhiễm và nhập viện đều được giảm thiểu nhờ việc triển khai vaccine.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.505.775 ca nhiễm, tăng 4.682, trong đó 40.754 người chết, tăng 173. Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ tháng 1 và đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 181,5 triệu người trong vòng một năm. Khoảng 10 triệu người đã được tiêm vaccine.

Philippines ghi nhận 9.296 ca mới, nâng tổng ca nhiễm lên 741.181. Thêm 5 người chết do nCoV, nâng số ca tử vong lên 13.191.

Philippines bắt đầu lệnh phong tỏa với hơn 24 triệu người tại Vùng thủ đô Manila và 4 tỉnh lân cận từ ngày 29/3. Người dân sẽ phải làm việc tại nhà trừ khi được coi là lao động thiết yếu, phương tiện giao thông công cộng sẽ dừng hoạt động. Tất cả cuộc tụ tập đông người đều bị cấm, lệnh giới nghiêm từ 18h đến 5h được thực thi và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa.

Vũ Anh (Theo Reuters)

WHO bỏ ngỏ nhiều câu hỏi về nguồn gốc nCoV WHO bỏ ngỏ nhiều câu hỏi về nguồn gốc nCoV
WHO vấp váp với cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 WHO vấp váp với cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19
/ vnexpress.net