Pháp luật
15/12/2017 01:56Gã đàn ông ngoại quốc \'giăng bẫy\' hàng loạt phụ nữ Việt
![]() |
Micheal cùng đồng phạm nghe tòa tuyên án. Ảnh: Cửu Long.
Ngày 14/12, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên phạt Micheal Ikechukwu Leonard (45 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, ba đồng phạm Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi, Huỳnh Hạ Bình (cùng ở TP HCM) nhận mức án từ 12 đến 15 năm tù.
Theo hồ sơ, tháng 8/2014, Bình lên mạng xã hội làm quen với Micheal rồi cùng sang Campuchia chung sống như vợ chồng. Cả hai mở cửa hàng chuyên nhập quần áo từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam để bán lại.
Thời gian này, một số bạn của Micheal ở nhiều quốc gia khác nhau đến chơi, trong đó có người chuyên lừa đảo qua mạng xã hội tên Landlord (chưa rõ lai lịch). Bình và Micheal xin vào đường dây lừa đảo. Cùng tham gia có Nhi và Uyển (em ruột Bình).
Hàng ngày, Micheal lên Facebook làm quen với những người phụ nữ Việt Nam. Gã "hóa thân" thành người thành đạt, thương gia, sĩ quan quân đội Mỹ… nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn.
Khi biết "con mồi" khá giả, có tiền, độc thân... Micheal tỏ tình và muốn tiến tới hôn nhân. Để lấy lòng tin, người đàn ông ngoại quốc bảo sẽ gửi tặng "thùng quà ra mắt" gồm những đồ vật giá trị như: laptop, điện thoại di động, nữ trang và mỹ phẩm... từ Mỹ về Việt Nam.
Trong khi đó, Bình, Uyển, Nhi đóng giả làm nhân viên hải quan, thông báo trong thùng quà có giá trị lớn, có nhiều ngoại tệ buộc người nhận phải nộp phí hoặc đóng phạt. Các bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của băng nhóm này.
Cuối tháng 3/2016, sau khi lừa một phụ nữ ở Cần Thơ gần 650 triệu đồng, Micheal cùng ba đồng phạm lần lượt bị bắt. Quá trình điều tra đã làm rõ, trong khoảng một năm, nhóm người này đã lừa đảo 37 phụ nữ trong cả nước, chiếm đoạt gần 5,3 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
|
Người mua hàng, xài dịch vụ không giống như quảng cáo có được bồi thường? Vừa qua, Bộ Công thương kết luận khăn 'lụa' của Khaisilk không có thành phần lụa như đã công bố 100% là lụa. Vậy những ... |
|
Khaisilk bán khăn rởm đã lừa người tiêu dùng bằng những thủ đoạn nào? Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ... |
- Đức Phật bị chê quá trẻ: Bài học công sở 2.500 năm cho gen Z (2 giờ trước)
- Vì sao người Thái Lan ăn bằng thìa và nĩa thay vì dùng đũa? (2 giờ trước)
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (3 giờ trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (3 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (4 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (4 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (4 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (5 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (6 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (6 giờ trước)
