FIFA tăng số đội dự World Cup nữ, cơ hội rộng mở với Việt Nam

Từ World Cup 2023, số đội nữ dự vòng chung kết sẽ tăng lên thành 32 thay vì 24 như hiện nay.

fifa tang so doi du world cup nu co hoi rong mo voi viet nam
Tuyển Mỹ vô địch World Cup nữ 2019. Ảnh: TF.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định tăng số đội dự World Cup nữ từ 24 lên thành 32 sau thành công của giải đấu năm nay tại Pháp. Đây được ca ngợi là kỳ World Cup nữ tốt nhất từ trước đến nay.

"Việc tăng thêm 8 đội tham dự đồng nghĩa từ nay các Liên đoàn sẽ tập trung đầu tư cho bóng đá nữ nhiều hơn nữa bởi họ biết rằng cơ hội vượt qua vòng loại là khả thi. World Cup là tác nhân mạnh mẽ cho sự chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ nhưng giải 4 năm mới diễn ra một lần. Tất cả chúng ta có nhiệm vụ tạo nền móng và thúc đẩy phong trào bóng đá nữ đi lên ở tất cả Liên đoàn trên thế giới", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ.

World Cup nữ 2019 là lần thứ hai giải có 24 đội tham dự sau kỳ tổ chức ở Canada năm 2015. Trước đó, giải chỉ có 12 đội tranh tài kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 1991.

Hiện tại, chủ nhà của World Cup nữ 2023 vẫn chưa được xác định. Có 9 quốc gia ghi danh đăng cai giải đấu gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc (châu Á), Brazil, Argentina, Colombia, Bolivia (Nam Mỹ), Nam Phi (châu Phi) và New Zealand (châu Đại Dương). Cuộc cạnh tranh đăng cai dự kiến bắt đầu từ ngày 4/10 và phải tới tháng 5/2020, FIFA mới công bố nước chủ nhà World Cup nữ 2023.

fifa tang so doi du world cup nu co hoi rong mo voi viet nam
Tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa một lần được dự World Cup nữ dù từng giành nhiều HC vàng SEA Games, vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Đức Đồng.

Việc World Cup nữ tăng lên 32 đội mang tới cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam. Năm 2015, tuyển nữ Việt Nam tiến rất gần tới vòng chung kết World Cup tại Canada. Tuy nhiên, đội quân của HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn đáng tiếc khi để thua 1-2 trước kình địch Thái Lan trong trận play-off tranh vé thứ 5 của châu Á. Giải đấu năm nay, tuyển nữ Việt Nam cũng không thể góp mặt khi sớm bị loại sau ba trận thua ở vòng bảng Asian Cup nữ 2018 tại Jordan.

fifa tang so doi du world cup nu co hoi rong mo voi viet nam

Vòng loại World Cup 2022: Vì sao VFF từ chối ý tưởng của HLV Park?

Chiến lược gia người Hàn Quốc đề nghị tổ chức một trận vòng loại World Cup 2022 trên sân Thống Nhất, nhưng VFF từ chối.

fifa tang so doi du world cup nu co hoi rong mo voi viet nam

Quyết đánh bại Việt Nam, HLV Akira Nishino làm điều chưa từng có ở Thái Lan

HLV Nishino khẳng định nhiệm vụ đầu tiên là giúp ĐT Thái Lan đánh bại Việt Nam để trở lại vị thế số 1 Đông ...

fifa tang so doi du world cup nu co hoi rong mo voi viet nam

Tuyển Việt Nam được ưu ái và "bánh vẽ" dự World Cup

Tuyển Việt Nam được VFF, VPF tạo điều kiện tối đa cho vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng, sự ưu ái này lại khiến ...

Minh Khang (Theo FIFA, BBC)

/ ngoisao.net