Quốc tế
09/12/2022 15:52EU thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ quan trọng
Phát biểu tại diễn đàn "Đầu tư vào quốc phòng châu Âu" hôm 8/12, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell kêu gọi các quốc gia châu Âu hợp tác nhiều hơn để nâng cao năng lực quốc phòng vì lợi ích chung an ninh của khối.
Theo vị này, EU cũng nên nhìn lại cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và lường trước “những mối đe dọa trong tương lai”.
Ông Borrell cũng cho biết, lần đầu tiên chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên EU đã vượt qua mức 200 tỷ euro vào năm 2021.

Đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell. (Ảnh: Getty).
“Sau Chiến tranh Lạnh, chúng ta thu hẹp quy mô lực lượng thành những đội quân nhỏ mà không có sự phối hợp… Chúng ta thiếu khả năng phòng thủ quan trọng. Chúng ta phải bù đắp cho nhiều năm chi tiêu bị thiếu", ông Borrell nói.
“Tổng chi tiêu quốc phòng mà các quốc gia thành viên công bố sẽ tăng thêm 70 tỷ euro trong 3 năm tới", ông Borrell cho biết thêm.
Theo đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, Brussels phải đối mặt thách thức trong việc chi tiêu. Ông Borrell cho rằng, các quốc gia không nên chỉ tập trung vào nhu cầu hiện tại, nếu không châu Âu sẽ một lần nữa phải đối mặt “bối cảnh năng lực châu Âu bị phân thành nhiều mảnh” .
Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho rằng, cần phải tìm ra sự cân bằng giữa việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và chuẩn bị cho các mối đe dọa trong tương lai. Ông nói: “Những mối đe dọa đó đang cận kề và có khả năng trở nên tồi tệ hơn".
EU cam kết cung cấp vũ khí trị giá khoảng 2,5 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.
Cảnh báo của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang cạn kiệt vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Theo New York Times, việc chuyển vũ khí liên tục đến Ukraine đã khiến kho dự trữ của hầu hết các quốc gia NATO thiếu hụt. Tờ Politico mói đây cho hay, Pháp thừa nhận nước này hết vũ khí để gửi cho Kiev do tình trạng nguồn cung của chính họ, trong khi Đức cũng phải đối mặt với sự thiếu hụt 20 tỷ euro đạn dược.
https://vtc.vn/eu-thua-nhan-thieu-kha-nang-phong-thu-quan-trong-ar719530.html
- Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn (19:20)
- Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (1 giờ trước)
- VCCI: Hàng phở khó chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ (1 giờ trước)
- Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích (2 giờ trước)
- Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện (2 giờ trước)
- Gợi ý địa điểm du lịch 3 ngày 2 đêm dịp nghỉ lễ 2/9 (2 giờ trước)
- Vì sao tour du lịch y tế vẫn khó bán? (3 giờ trước)
- USD thận trọng chờ tín hiệu từ Chủ tịch Fed (3 giờ trước)
- Đề xuất luật hóa lệnh cấm toàn diện thuốc lá điện tử (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Thay Đình Bắc để tuyển Việt Nam không tự mãn (4 giờ trước)