Khoa học - Công nghệ
17/04/2026 14:38EU đề xuất Google tuân thủ quy tắc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo
“Dữ liệu là yếu tố đầu vào quan trọng cho việc tìm kiếm trực tuyến và phát triển các dịch vụ mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo,” Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Teresa Ribera tuyên bố, ngày 16-4 (giờ địa phương).
Theo bà Teresa Ribera, việc tiếp cận dữ liệu này không nên bị hạn chế theo những cách có thể gây hại cho hoạt động cạnh tranh, và Ủy ban châu Âu sẽ không cho phép các hành vi có nguy cơ khiến thị trường bị đóng cửa hoặc hạn chế quyền lựa chọn.
Những khuyến nghị này là một phần trong quy trình của Liên minh châu Âu (EU) vốn tập trung vào việc bảo đảm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Google, như Gemini, không có lợi thế hơn các ứng dụng của các nhà cung cấp khác trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Các biện pháp được đề xuất quy định phạm vi dữ liệu tìm kiếm mà Google sẽ phải chia sẻ, cũng như tần suất và phương thức chia sẻ dữ liệu. Chúng cũng bao gồm những điều khoản về việc loại bỏ các dấu hiệu nhận dạng khỏi dữ liệu, một quy trình được gọi là ẩn danh hóa, nhằm thiết lập các thông số giá cả hợp lý để có được dữ liệu.
Google cùng các doanh nghiệp có thể đưa ra những đánh giá cụ thể về các khuyến nghị được đề xuất, trước khi Ủy ban châu Âu lập một danh sách gồm những yêu cầu thể hiện rõ tính ràng buộc pháp lý đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ. Những bên quan tâm có thời hạn đến ngày 1-5 để gửi ý kiến về các biện pháp được đề xuất. Quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 7.
Google đã bác bỏ các đề xuất của Ủy ban châu Âu trong phản hồi ban đầu. Cố vấn cấp cao về cạnh tranh Clare Kelly cho biết, hàng trăm triệu người dùng châu Âu tin tưởng Google với những tìm kiếm nhạy cảm nhất, bao gồm các câu hỏi riêng tư về sức khỏe, gia đình và tài chính. Đề xuất của Ủy ban châu Âu sẽ buộc Google phải chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư kém hiệu quả.
“Chúng tôi sẽ kiên quyết chống lại sự lạm quyền này, vốn vượt xa mục tiêu ban đầu của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số và gây nguy hại đến quyền riêng tư của người dùng”, bà Clare Kelly tuyên bố.
Theo luật EU, Alphabet, công ty mẹ của Google, được coi là “người gác cổng” - một thuật ngữ áp dụng với những công ty công nghệ thông tin lớn đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa người dùng doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, từng vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU hồi tháng 3-2025. Tính từ năm 2017, công ty này đã phải chịu khoản tiền phạt lên tới 9,71 tỷ euro (tương đương 11,43 tỷ USD) do nhiều lần phạm luật chống độc quyền ở châu Âu. Mức phạt đối với các vi phạm có thể lên tới 10% doanh thu hàng năm trên toàn cầu.
- Con đường trở thành tỷ phú của 'thần đồng võ thuật' nổi đình đám từ 5 tuổi (29/05/26 21:05)
- Địa điểm vui chơi tránh nóng dịp Tết Thiếu nhi 1/6 tại Hà Nội (29/05/26 20:41)
- Cuộc sống ở nơi cao hơn 5.000m, người dân săn vàng để đổi đời (29/05/26 20:17)
- Con trai lỡ lời, cha đi xét nghiệm ADN và phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 22 năm (29/05/26 20:01)
- Từng hạn chế cho dân sở hữu vàng, nay Trung Quốc thay đổi mạnh (29/05/26 19:40)
- Vì sao trung tâm Hà Nội nơi ngập úng, nơi gần như không mưa? (29/05/26 19:21)
- Vietjet và EECO Thái Lan hợp tác xây dựng trung tâm kỹ thuật MRO (29/05/26 19:05)
- Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh thế nào mà gây tranh cãi? (29/05/26 18:41)
- Nắng nóng 'vắt kiệt sức', nhiều người nhập viện vì rối loạn tâm thần (29/05/26 18:21)
- Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu khuyến cáo việc cần làm trước khi chuyển sang dùng xăng E10 (29/05/26 18:02)