Quốc tế
04/04/2025 03:09EU đã cấp hơn 50% nhu cầu đạn dược cho Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này cần ít nhất hai triệu viên đạn, và các quốc gia EU đang nỗ lực để đáp ứng yêu cầu này.
Bà Kallas cho biết, sự hợp tác giữa các quốc gia EU đã đạt được những tiến triển tốt và nhiều quốc gia đã đóng góp vào việc cung cấp đạn dược cho Ukraine.
Bà cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này rất quan trọng trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Các quốc gia EU đang nỗ lực để gửi đạn dược và vũ khí cho Ukraine càng nhanh càng tốt, nhằm giúp họ duy trì sức chiến đấu trước lực lượng của Nga.
Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh và Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas. (Ảnh: Reuters)
Ngoài việc cung cấp đạn dược, EU cũng đã đưa ra những đề xuất khác để hỗ trợ Ukraine trong việc chống lại Nga. Tuy nhiên, bà Kallas cũng cảnh báo rằng còn nhiều thách thức phía trước, và việc bảo vệ an ninh cho Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Trước đó, Tổng Thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết các quốc gia thành viên đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 20 tỷ euro (21,65 tỷ USD) cho Ukraine trong 3 tháng đầu năm.
Tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định bộ chỉ huy của liên minh tại Wiesbaden vẫn tiếp tục điều phối việc cung cấp hỗ trợ an ninh và đào tạo cho Ukraine.
Châu Âu hiện đóng vai trò chủ chốt hỗ trợ Ukraine, cung cấp tới 60% viện trợ quân sự và gần 2/3 tổng nguồn lực viện trợ cho quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh.
Châu Âu càng hỗ trợ Kiev mạnh mẽ hơn sau khi có những dấu hiệu về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, với việc xích lại gần Nga cũng như chuyển trọng tâm từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
- Không phải Quan Vũ, ai là chủ nhân đích thực của ngựa Xích Thố? (1 giờ trước)
- Võ tăng Thiếu Lâm xếp thứ 2 trong 8 cao thủ mạnh nhất thời Đường (1 giờ trước)
- Đường Tăng đầu tiên của 'Tây du ký': Trở thành giáo sư, đời tư kín tiếng (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ (2 giờ trước)
- Vinmec Hải Phòng: Thay khớp gối bằng robot AI, bệnh nhân đi lại chỉ sau 3 giờ (2 giờ trước)
- Xa xỉ không còn là “đặc quyền châu Âu” (2 giờ trước)
- Tiến vào Trung Đông, tại sao tàu sân bay Mỹ phải 'né' Biển Đỏ? (4 giờ trước)
- Hà Nội chốt mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ lên 10 làn xe (4 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển mát, đề phòng dông lốc kèm mưa đá (5 giờ trước)
- Thêm 2 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, NHNN đang xem xét (5 giờ trước)