Gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga đang được soạn thảo và sẽ sẵn sàng "trong vòng một tháng", Kyiv Independent ngày 10-11 dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.
Tuyên bố được đưa ra vài tuần sau khi gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga được thông qua vào ngày 23-10.
"Chúng tôi đang cùng các đối tác EU chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20, dự kiến nội dung của gói này sẽ được chuẩn bị trong vòng một tháng. Ukraine đề xuất đưa vào gói trừng phạt thứ 20 của EU các pháp nhân và cá nhân Nga vẫn đang hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên năng lượng”, ông Zelensky nêu rõ.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cần phải gây áp lực lớn hơn lên mọi lĩnh vực cho phép Nga sản xuất vũ khí chiến tranh: "Mỗi tên lửa và máy bay không người lái của Nga đều chứa các thành phần cụ thể từ các quốc gia khác, bởi nếu không có chúng, sẽ không có vũ khí Nga. Công việc này phải được tăng cường đáng kể, và trách nhiệm này đặc biệt thuộc về Bộ Ngoại giao Ukraine”.
Gói trừng phạt thứ 19, nhắm vào các ngân hàng, doanh thu năng lượng và mạng lưới của Nga liên quan đến việc lách các hạn chế hiện hành đã áp đặt. Lần đầu tiên, EU đã áp đặt các hạn chế đối với các nền tảng tiền điện tử và các ngân hàng ở Nga và các quốc gia khác tạo điều kiện cho việc trốn tránh lệnh trừng phạt.
Việc thông qua các gói trừng phạt trước đây đã vấp phải sự phản đối từ một số nước châu Âu, đặc biệt là Hungary và Slovakia, đôi khi bị trì hoãn trong nhiều tháng. Áo cũng đã trì hoãn gói trừng phạt thứ 19 với yêu cầu EU phải bồi thường cho Raiffeisen Bank International của Áo vì những thiệt hại do các biện pháp trừng phạt của Nga gây ra. Yêu cầu này bị các quốc gia thành viên khác bác bỏ, khiến gói trừng phạt bị đình trệ cho đến khi Áo thay đổi lập trường.
Ukraine đã tìm cách phối hợp các biện pháp trừng phạt của mình với các đồng minh phương Tây. Trước đó, ngày 9-11, Văn phòng của Tổng thống Zelensky thông báo rằng, Kiev đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 8 quan chức cấp cao của Điện Kremlin, bao gồm đặc phái viên Kirill Dmitriev, cũng như 5 nhà xuất bản Nga vì tội ác chống lại Ukraine và người dân Ukraine. Các lệnh trừng phạt này phần lớn là để đáp trả các hạn chế gần đây của Nga đối với quan chức Ukraine, đặc biệt là Thủ tướng Ukraine Yulia Svrydenko.
https://hanoimoi.vn/eu-chuan-bi-goi-trung-phat-thu-20-doi-voi-nga-722786.html